Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernochova cho rằng Thoả thuận Hợp tác Quốc phòng ký với Mỹ chứng tỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời giúp Séc tăng cường đảm bảo an ninh .
Một số nghị sỹ Hungary không nhiệt tình với đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển lo ngại đường biên giới kéo dài hơn 1.000km giữa Nga và Phần Lan có thể gây ra nguy cơ chiến tranh tiềm tàng.
Chữ “Chiến” được tổng cộng 10.804 lượt bình chọn trên tổng số 223.768 lượt từ khắp đất nước Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 1/11-5/12 và trở thành “Chữ Hán của năm 2022.”
Các nước trên thế giới tiếp tục kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay liên quan đến tình trạng đối đầu giữa Mỹ và Iran, đồng thời hối thúc tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.
74 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn giữ vai trò hàng đầu trong các nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, góp phần xây dựng một thế giới phát triển, hạnh phúc, thịnh vượng.
Trang Uriminzokkiri cho rằng các cuộc tập trận khuấy động "sự quan ngại và tức giận nghiêm trọng," "phá hoại hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như làm gia tăng không khí chiến tranh.
Tờ The Guardian của Anh, tác giả Mary Dejevsky có bài bình luận cho rằng sự tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ trên thế giới làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn.
Ba Lan sẽ triển khai xây dựng một lực lượng bán quân sự mới để bảo vệ đất nước với quy mô khoảng 35.000 quân nhằm đối phó với nguy cơ về một cuộc “chiến tranh lai” mới từ Nga.
Phát biểu trên chương trình trò truyện chính trị "This Week" của kênh truyền hình Mỹ ABC, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya cho biết nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa nước này với Nga đang ngày một gia tăng.