Theo báo cáo, các sự cố tràn nước thải đã xảy ra ở nhiều cơ sở xử lý lớn, với hàng triệu gallon nước thải chưa qua xử lý xâm nhập vào nguồn nước lũ, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.
Thực trạng buôn bán, vận chuyển trái phép thú rừng diễn biến phức tạp đang gióng lên những hồi chuông báo động khẩn thiết cần đến “cuộc đấu tranh” quyết liệt và thực chất cho vấn nạn này.
Chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi tiêu thụ thịt thú rừng của người tiêu dùng thành thị diễn ra từ nay tới tháng 11/2022, tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
WHO cho biết phiên bản tái tổ hợp giữa 2 biến thể BA.1 và BA.2 của Omicron, lần đầu tiên được ghi nhận tại Anh, có tên gọi XE, có thể là biến thể dễ lây lan nhất từ trước đến nay.
Thường trực Ban Chỉ đạo thảo luận việc xây dựng bộ tiêu chí về mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương theo 4 cấp, 4 mức: bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và rất cao.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho biết mục tiêu là đến nửa cuối năm 2022 nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ trở lại các mức tăng trưởng trước khi bùng phát dịch COVID-19.
Tính đến chiều 10/10, số người thiệt mạng trong các trận động đất và sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi tăng lên là 2.045 người, gần 1.000 nạn nhân thiệt mạng đã được chôn cất trong ngôi mộ tập thể.
Gần đây, tại nhiều nơi ở tỉnh Hậu Giang xuất hiện tình trạng vứt xác động vật chết xuống kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường, làm tăng nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh rất đáng lo ngại.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo chính quyền địa phương bằng mọi giá phải đảm bảo nước uống, nước sinh hoạt và cứu đói cho nhân dân trong vùng hạn hán tại Ninh Thuận.
Trận lụt kinh hoàng tại các nước vùng Balkan đã làm bật tung nhiều bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh, làm dấy lên lo ngại về các mối nguy hiểm trong hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai.