Các yếu tố như xung đột leo thang tiềm ẩn nguy cơ về các cú sốc nguồn cung, các điều kiện tín dụng thắt chặt và lãi suất cao trong thời gian dài đã cản trở đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
Nhà kinh tế trưởng của Nationwide cho rằng đà phục hồi tiêu dùng sẽ tạo thêm niềm tin vào việc Fed giúp kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy Fed sẽ không nhanh chóng hạ lãi suất.
Mặc dù Mỹ khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đó là minh chứng cho khả năng phục hồi của nền kinh tế nước này, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất mạnh mẽ.
Theo các nhà kinh tế tham gia khảo sát hằng tháng mới nhất do Bloomberg tiến hành, GDP của Mỹ có thể tăng 0,5% trong quý 2 trong khi nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái trong năm 2024 vẫn duy trì ở mức 65%.
Theo Reuters, GDP của Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm nay nhờ dỡ bỏ những hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt, tuy nhiên mức độ phục hồi vẫn chưa đều.
Một cuộc thăm dò các nhà phân tích của hãng tin AFP dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm nay, và gần như phù hợp với dự báo 5,2% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Giới đầu tư cho rằng nguy cơ suy thoái đã tăng lên sau một loạt chỉ báo kém khả quan của Mỹ nhưng chỉ số Dow Jones lại đi lên nhờ lực đẩy từ các cổ phiếu Johnson & Johnson và Walmart.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vẫn giữ quan điểm đã nêu trước đây rằng kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm" do sức mạnh của thị trường lao động và không có áp lực đối với lĩnh vực nhà ở và tài chính.
Theo nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính CMC Markets (Anh), số liệu kinh tế của Mỹ xấu hơn đã ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu, khi những lo ngại suy thoái lại gia tăng.
Giá trị GDP của Lào dự kiến sẽ tăng lên 234.160 tỷ kip (13,6 tỷ USD) vào cuối năm 2023, với GDP bình quân đầu người là 1.625 USD và tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người là 1.534 USD.
Vào tháng 10 vừa qua, các bộ trưởng Eurozone đã nhất trí rằng việc các chính phủ trợ giá về năng lượng nên tập trung vào một nhóm đối tượng và chỉ mang tính tạm thời.
Lạm phát trên toàn thế giới đang tăng với tốc độ mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua do nguồn cung bị hạn chế giữa lúc nhu cầu của các nước gia tăng trong quá trình phục hồi từ đại dịch COVID-19.
GDP của Hàn Quốc trong quý 2 tăng 0,7% so với quý 1, tốc độ tăng trưởng theo quý nhanh hơn được cho là nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh khi các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 được nới lỏng.
Chi phí năng lượng ngày càng tăng cao có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo nguy cơ suy thoái kéo dài.
Theo một báo cáo được công bố tuần trước, giá đồng đã ở mức thấp nhất trong vòng 16 tháng, giảm hơn 11% trong vòng 2 tuần trở lại đây và đó là dấu hiệu khác cho thấy nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ.
Cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ khiến khu vực Mỹ Latinh và Caribbe thụt lùi một thập niên do các nước tại đây đối mặt kinh tế giảm sút và nghèo đói gia tăng.
IMF đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Indonesia xuống 0,5% từ mức 5,1% trong dự báo hồi tháng 10/2019 do dịch COVID-19 đã gây ra tình trạng gián đoạn kinh tế trầm trọng ở trong nước.
Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết ông sẽ không chần chừ trong việc triển khai mọi biện pháp để bảo vệ các công ty lớn của Pháp trong đó có quốc hữu hóa công ty trong trường hợp cần thiết.