Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Italy trong thập niên 1930, các thành phố như Rome, Milan, Florence, Genova... vẫn ghi dấu chân Người và người dân nơi đây vẫn nhắc về Người với niềm kính yêu, quý trọng.
Theo bà Poldi Sosa Schmidt, tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất vì một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, sự nghèo khổ, phân biệt đối xử.
Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Pathet Lao và ấn phẩm điện tử của Thông tấn xã Lào đăng bài viết tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Người cho đất nước và nhân loại.
Với tình cảm tri ân những thế hệ trước và khát khao lan tỏa lịch sử hào hùng của dân tộc, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đã thành công dàn dựng đại nhạc kịch về lịch sử thành phố mang tên Bác.
Đoàn lãnh đạo các Cơ quan và đại diện Việt Nam tại New York và đại diện cộng đồng người Việt đã đến thăm Khách sạn Omni Parker House ở Boston, nơi Bác Hồ từng làm việc trong trong giai đoạn 1912-1913.
Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn-phát triển của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 cũng như con đường đi lên CNXH ngày nay.
Theo nhà sử học John Callow, trong giai đoạn đầu sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, 3 năm ở Anh đã tạo ra những nền tảng sâu sắc trong sự phát triển tư tưởng và sự nghiệp sau này của Người.
Miền Tây Nghệ An heo hút xa xôi năm nào, sau gần 15 năm Tập đoàn TH đưa những công nghệ tiên tiến, hiện đại, ưu việt nhất về đã làm thay da đổi thịt hoàn toàn.
Bà Sue Lines bày tỏ sự phấn khởi trước những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Đối tác Chiến lược Australia-Việt Nam, đặc biệt là hợp tác kinh tế, đối ngoại nghị viện và giao lưu nhân dân.
Thông qua hình thức trò chuyện giữa các bạn học sinh, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện một cách thú vị, giúp độc giả nhiều độ tuổi, thế hệ đều dễ dàng tiếp cận.
Nếu như Nghệ An là quê hương - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì Cố đô Huế là quê hương thứ hai - nơi in đậm dấu ấn về thời niên thiếu của Người với hệ thống di tích lưu niệm quý giá.
Thời gian qua, kể cả trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, quan hệ 2 nước đã không ngừng mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam.
Kỷ yếu Hội thảo khoa học với chủ đề “Sự kiện Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại" tái hiện đầy đủ hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ.
Cuốn sách kỷ yếu gồm 4 phần chính: "Từ Thành phố này Người đã ra đi;" "Hành trình tìm đường cứu nước;" "Người đi tìm hình của nước" và "Hồ Chí Minh sống mãi," với tổng số hơn 110 bài tham luận.
Đại sứ Nguyễn Tất Thành kỳ vọng việc tăng cường quảng bá thương hiệu cá tra, cá basa của Việt Nam sẽ giúp nâng cao thêm giá trị và vị thế sản phẩm, mở rộng dung lượng thị trường tại châu Đại dương.
Bằng nhiều phương pháp thể hiện đa dạng như phóng sự, hoạt cảnh, ca khúc, giao lưu, chương trình tái hiện con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong 30 năm tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã lưu lại Anh quốc 4 năm từ 1913-1917, quãng thời gian không dài nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình tư tưởng chính trị của Người.
Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc này mang tên Nguyễn Tất Thành, bắt đầu cuộc hành trình ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân.
Trong thời gian dạy học ở Trường Dục Thanh, lúc đầu thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở nhờ nhà cụ Hồ Tá Bang, sau chuyển ra ở cùng với học sinh nội trú của trường tại nhà Ngư trong khuôn viên trường.