Hội đồng xét xử sẽ triệu tập các cá nhân của Bệnh viện 30 tháng 4 - Bộ Công an tới phiên tòa, đồng thời, sẽ xem xét mời bác sỹ chuyên khoa tham gia phiên tòa để theo dõi sức khỏe cho bị cáo Diệp.
Do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp gặp vấn đề về sức khỏe, phải nhập viện để theo dõi và điều trị nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xét xử vụ sai phạm trong hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM nhận được nhiều đơn kháng cáo liên quan đến vụ án sai phạm trong hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy đất Nhà nước số 185 Hai Bà Trưng.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, bản án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về sai phạm trong việc giao "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn là có căn cứ, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.
Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 bị cáo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," trong đó bị cáo Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 5 năm tù còn bị cáo Dương Thị Bạch Diệp chung thân.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, mức hình phạt là tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Toà án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của nhóm nguyên cán bộ UBND TP.HCM trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy tài sản nhà nước là nhà đất số 185 Hai Bà Trưng.
Trong vụ án này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, những tình tiết phát sinh tại phiên tòa đều đã có trong hồ sơ vụ án, không phải tình tiết mới.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức hình phạt là tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trong quá trình công bố lời khai, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp có thái độ phản đối, la hét và gây mất trật tự nên Chủ tọa đã yêu cầu lực lượng an ninh dẫn giải bị cáo ra ngoài phòng xử.
Hội đồng xét xử triệu tập đại diện nhiều sở, ngành của TP.HCM tham gia phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Ông Nguyễn Thành Tài không được giao phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng lại là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi nhà đất ở số 57 Cao Thắng.
Ông Nguyễn Thành Tài không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước.
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 3 bị cáo Nam, Kiệt, Út có kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét lại mức án. Riêng bị cáo Lê Thị Thanh Thúy kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Theo đại diện Viện Kiểm sát, quá trình điều tra và xét xử tại tòa đã làm rõ các chứng cứ, chứng minh cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội.
Cáo trạng xác định ông Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất 8-12 Lê Duẩn, gây thất thoát hơn 1.927 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân.