Nhà báo Indonesia chia sẻ quan điểm chính sách của Chủ tịch Quốc hội

Theo nhà báo Veeramalla Anjaiah, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có "một bài phát biểu tuyệt vời" mô tả tình hữu nghị lâu đời và thân thiết cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược Indonesia-Việt Nam.
Nhà báo Indonesia chia sẻ quan điểm chính sách của Chủ tịch Quốc hội ảnh 1Nhà báo kỳ cựu Veeramalla Anjaiah. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Nhà báo kỳ cựu Veeramalla Anjaiah hoàn toàn chia sẻ các quan điểm của Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày tại Đối thoại Chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia gắn kết bền chặt, cùng nhau phấn đấu vì một châu Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương năng động, bao trùm hòa bình, hợp tác và phát triển” do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức ngày 5/8 tại Jakarta.

Cựu biên tập viên cao cấp của tờ Jakarta Post nói: “Đó là một bài phát biểu tuyệt vời mô tả tình hữu nghị lâu đời và thân thiết cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược Indonesia-Việt Nam. Hội trường chật kín người, điều này cho thấy rõ sự quan tâm của người dân Indonesia đối với đất nước Việt Nam đang phát triển năng động."

Nhắc lại rằng bài phát biểu của người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam đã mô tả tổng thể mối quan hệ lâu đời, gần gũi, gắn bó, sâu sắc, thủy chung Indonesia-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno thiết lập, ông Anjaiah cho hay các đánh giá này đã được các học giả, doanh nhân, sinh viên và giới nghiên cứu Indonesia đón nhận nồng nhiệt.

[Học giả Indonesia ấn tượng về bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội]

Ông Anjaiah đánh giá cao thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, theo đó Việt Nam luôn tuân thủ mục tiêu hòa bình, hòa hợp và hữu nghị trong chính sách đối ngoại của mình; mong muốn giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa chính sách đối ngoại, và là người bạn, đối tác tin cậy của Indonesia; đồng thời đề cao chủ nghĩa đa phương, hoàn toàn ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhà báo kỳ cựu kiêm nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) cũng nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đang phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực vào cấu trúc khu vực năng động, bao trùm và bền vững.

Theo ông Anjaiah, hiện cả Việt Nam và Indonesia đều mong muốn nâng quan hệ Đối tác Chiến lược được thiết lập cách đây 10 năm lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện, cũng như cùng chung khát vọng xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương năng động, bao trùm, hòa bình, hợp tác và bền vững.

Ông Anjaiah lưu ý rằng trao đổi thương mại 2 chiều Indonesia-Việt Nam đã đạt 14 tỷ USD vào năm 2022, gần đạt mục tiêu được 2 nước xác định trước đó là 15 tỷ USD vào năm 2028.

Về quan điểm xác định “lấy dân làm gốc” của Việt Nam, ông Anjaiah hoàn toàn chia sẻ chân lý này, đồng thời khẳng định rằng mọi chính sách của tất cả các nước đều phải lấy người dân làm trung tâm và các chính sách đó trước hết phải vì lợi ích của người dân.

Nhà báo Indonesia chia sẻ quan điểm chính sách của Chủ tịch Quốc hội ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhà bình luận các vấn đề khu vực quốc tế và khu vực nổi tiếng người Indonesia khẳng định: “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nói rất đúng về việc lấy người dân làm trung tâm. Ở đâu cũng vậy, người dân phải là mục tiêu và động lực của quá trình xây dựng cộng đồng. Người dân phải là người hưởng lợi thực sự của mọi quyết định,” đồng thời tin tưởng rằng nếu người dân tham gia đông đảo, mọi chính sách sẽ thành công và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Để đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh," ông Anjaiah cho rằng các nước, trong đó có Indonesia và Việt Nam, cần thúc đẩy hạ tầng thể chế và kết nối người dân để khơi thông tiềm năng phát triển, hỗ trợ nhau tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Cuối cùng, ông Anjaiah cho rằng để duy trì môi trường hòa bình và thịnh vượng cho các thế hệ tương lai, tất cả các nước cần chung tay xây dựng một cấu trúc hợp tác khu vực bao trùm, ổn định, kết nối về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đồng thời đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục