Hà Nội giao các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, cấp phép xây dựng khi sử dụng, bảo tồn, chỉnh trang biệt thự xây dựng từ trước năm 1954.
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội có công văn 88/HĐND-VP đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954.
UBND Đồng Nai quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc Công ty cổ phần Đầu tư LDG nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 6,3 tỷ đồng vì xây dựng không phép gần 500 căn nhà biệt thự, nhà liên kề.
Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận 7 và Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, báo cáo đề xuất hướng xử lý cho Ủy ban Nhân dân thành phố.
TP.HCM đã đình chỉ thi công việc “xây lụi” 110 căn biệt thự tại dự án Green Star Sky Garden do chủ đầu tư Hưng Lộc Phát chưa được giao đất, chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về xử lý kết luận thanh tra dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn du lịch Quang Minh.
Theo báo cáo của Savills quý 2 vừa qua, tổng lượng giao dịch biệt thự, liền kề tại Hà Nội đạt 1.310 căn, tăng đến 126% so với quý trước và tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến thời điểm tháng 12 này, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên toàn quốc còn khoảng 31.842 tỷ đồng; như vậy, con số này đã giảm 19.047 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 11/3, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết các trường hợp xây nhà nghỉ dưỡng tại 2 xã Yên Bài và Vân Hòa đã được các cơ quan chức năng Hà Nội xử lý vi phạm từ 2012.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu khoanh vùng nơi biệt thự bị đổ, do kết cấu ngôi nhà đã bị thay đổi, hiện còn hai khối nhà chênh vênh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Từ 1/7 tới, chủ đầu tư muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai phải có bảo lãnh của ngân hàng, và chi phí để ngân hàng bảo lãnh sẽ được doanh nghiệp tính vào giá bán nhà.
Có hơn 120 kiến nghị của cử tri được chuyển đến các đại biểu, trong đó có 20 ý kiến tập trung vào 3 vấn đề "nóng": sử dụng đất, rà soát biệt thự, đầu tư cho khoa học.
Hiện nay công tác quy hoạch sử dụng đất vẫn còn nhiều hạn chế, thường xuyên thay đổi dẫn tới việc quy hoạch tràn lan, nhưng sử dụng đất lại kém hiệu quả.