Một mẩu giấy nhỏ ố vàng trên đó vẽ một hình vuông có chữ "simile," là bút tích của thiên tài mỹ thuật thời Phục hưng Michelangelo, đã được bán với giá 201.600 USD tại New York, Mỹ.
Hai bức chân dung nhỏ vẽ một cặp vợ chồng già, được Rembrandt ký tên và đề năm 1635, khác biệt so với phong cách thường có của danh họa, được nhà đấu giá Christie's bán với giá 11,2 triệu bảng Anh.
Trong thông báo ngày 21/11, Christie's cho biết đã đưa hóa thạch được đặt tên là "Shen" ra khỏi danh sách đấu giá trong tuần đấu giá mùa Thu dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 25/11 tới ở Hong Kong.
"The Rock," viên kim cương trắng lớn nhất được bán với giá 21,7 triệu france Thụy Sĩ (21,9 triệu USD), thấp hơn nhiều so với kỷ lục 33,7 triệu USD cho viên kim cương trắng đấu giá trước đó.
Bức tranh trên nền lụa "Shot Sage Blue Marilyn" mô tả chân dung đáng yêu của Marilyn Monroe với mái tóc vàng sáng, gương mặt rạng ngời, đôi môi đỏ thắm và phấn mắt màu xanh nhạt.
Các nhà sưu tập sẽ có cơ hội sở hữu hai tuyệt tác của danh họa Picasso trong đợt đấu giá mùa Thu của nhà đấu giá Christie's ở New York, Mỹ, đặc biệt có một bức sơn dầu lần đầu tiên được đấu giá.
Bộ Ngoại giao Ai Cập đã đề nghị Chính phủ Anh can thiệp để ngăn chặn kế hoạch bán đấu giá bức tượng bán thân Vua Ai Cập Tutankhamun, được cho là bị đánh cắp từ Đền Karnak ở Luxor.
"Chân dung Edmond Belamy," một bức họa do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ, đã lần đầu tiên được đem bán đấu giá thành công tại nhà đấu giá Christie's ở New York, Mỹ dịp cuối tuần này.
Kiệt tác ''Salvator Mundi'' (Đấng Cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci đã được mua lại với mức giá kỷ lục hơn 450 triệu USD trong một buổi đấu giá do nhà Christie's tổ chức tại New York (Mỹ).
Ngày 11/5, tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ), bức họa "Les femmes d'Alger" của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso đã được đấu với mức giá 179,4 triệu USD.
Viên kim cương xanh không tì vết lớn nhất trong thế giới đã được bán với giá 23,79 triệu USD trong phiên đấu giá ngày 14/5 tại nhà đấu giá Christie's ở Geneva.