Thu gần 500 triệu USD chỉ trong một buổi đấu giá tranh

Thu gần 500 triệu USD chỉ trong 1 buổi đấu giá tranh

495 triệu USD là tổng số tiền thu được từ bán các tác phẩm nghệ thuật hậu chiến tranh và đương đại, tại nhà đấu giá Christie's, Mỹ.
495 triệu USD là tổng số tiền thu được từ bán các tác phẩm nghệ thuật hậu chiến tranh và đương đại, diễn ra ngày 15/5 tại nhà đấu giá Christie's ở New York, Mỹ. Đây là phiên đấu giá thu được lợi nhuận nhiều nhất trong lịch sử nhà đấu giá Christie's.
Thu gần 500 triệu USD chỉ trong 1 buổi đấu giá tranh ảnh 1
Bức tranh sơn mài "Number 19" (Số 19). (Nguồn: AFP)
Tác phẩm đắt giá nhất trong phiên đấu giá trên là bức tranh sơn mài "Number 19" (tạm dịch là Số 19) của họa sĩ nổi tiếng người Mỹ theo trường phái trừu tượng Jackson Pollock, đã được bán với giá 58,4 triệu USD, cao hơn nhiều giá khởi điểm từ 25-35 triệu USD. Bức họa này ra đời năm 1948, thời kỳ sáng tác đỉnh cao của họa sĩ Pollock, người đã sáng tạo ra phương pháp đặc biệt - vẩy sơn lên tấm vải lanh tạo ra tác phẩm mà không cần bút lông vẽ. Tiếp đó, bức tranh "Woman with Flowered Hat" (Người phụ nữ đội mũ hoa) do họa sĩ người Mỹ Roy Lichtenstain vẽ năm 1963, được bán với giá 56,1 triệu USD và trở thành tác phẩm đắt giá nhất trong số những bức tranh của họa sĩ này được đưa ra đấu giá. Trong khi đó, giá khởi điểm của bức tranh miêu tả nữ họa sĩ người Pháp Dora Maar, từng là người tình của danh họa Paplo Picasso, chỉ gần 30 triệu USD. Một bức họa khác của họa sĩ Lichtenstain, một trong những đại diện sáng giá nhất của nghệ thuật đại chúng Mỹ, "Nude with Yellow Flower" (Khỏa thân với bông hoa vàng - 1994) cũng được bán với giá 23,6 triệu USD. Một kỷ lục nữa cũng được thiết lập tại nhà đấu giá Christie's cùng ngày là bức tranh "Dustheads", thu về 48,8 triệu USD. Bức tranh này do họa sĩ Mỹ Jean-Michel Basquiat, người đã qua đời khi mới 27 tuổi, sáng tác năm 1982.
Thu gần 500 triệu USD chỉ trong 1 buổi đấu giá tranh ảnh 2
"Dustheads" thu về 48,8 triệu USD (Nguồn: AFP)
Ngoài ra, nhà đấu giá Christie's còn bán được hàng loạt tác phẩm nghệ thuật khác của các họa sĩ nổi tiếng thế giới như họa sĩ người Mỹ theo trường phái trừu tượng Mark Rothko, họa sĩ theo chủ nghĩa trừu tượng người Đức Gerhard Richter, họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan Willem de Kooning..., thu về hàng trăm triệu USD./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục