Bảy tháng năm 2025, TP. Hồ Chí Minh thu hút gần 6,2 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 45% so với cùng kỳ, với nhiều dự án công nghệ cao cho thấy môi trường đầu tư đã hấp dẫn trở lại sau thời gian chững lại.
Một quỹ đầu tư ngoại cho biết quỹ này kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ trở lại quỹ đạo tăng tới cuối năm và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn nhờ định giá đang ở mức tương đối thấp.
Nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) rót vào thị trường bất động sản Việt Nam vẫn bám trụ ở vị trí thứ 2 về thu hút vốn FDI với hơn 1,76 tỷ USD, chiếm hơn 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Chuyên gia VinaCapital cho rằng chứng khoán Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài và dù thanh khoản hiện đã giảm một nửa so với năm ngoái nhưng vẫn gấp 3 lần giai đoạn trước COVID-19.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên thị trường trong tuần qua, với giá trị ròng đạt 615,71 tỷ đồng trên hai sàn, xét theo khối lượng ròng, SSI là mã được mua ròng nhiều nhất với 25,4 triệu cổ phiếu.
Chốt phiên giao dịch ngày 17/6, VN- Index giảm 19,33 điểm xuống 1.217,30 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 736,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 17.333,7 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 15/6, VN-Index giảm 16,38 điểm xuống 1.213,93 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 688,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 16.466,5 tỷ đồng.
Vùng hỗ trợ mới của VN-Index hiện trong khoảng 1.425-1.450 điểm (đáy tháng 1/2022) và có thể sẽ được kiểm tra lại trong thời gian tới nếu như tâm lý trên thị trường không có sự cải thiện.
Tổng giá trị khớp lệnh phiên ngày 18/1 toàn sàn đạt 27.358 tỷ đồng, giảm 37% so với phiên giao dịch 17/1; trong đó, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 900 tỷ đồng ở sàn HoSE.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, chứng khoán Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục cả về thanh khoản lẫn điểm số nhờ vào nhà đầu tư nội, trong bối cảnh nhà đầu tư ngoại liên tiếp bán ròng.
Theo các chuyên gia, giai đoạn quý 4/2021 sẽ là thời điểm mua ròng rất mạnh của khối ngoại để đón đầu cho năm 2022 đạt miễn dịch cộng đồng và kinh tế Việt Nam quay trở lại guồng tăng trưởng.
Trong Nghị định 89/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư ngoại được tăng từ 30% lên 34% trong các hãng hàng không.
PVOIL đã nhận được hồ sơ của 8 nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông chiến lược của PVOIL trong đó có 6 nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt có nhà đầu tư muốn được mua kịch trần 49% cổ phần của PVOIL.
Chỉ số chứng khoán chủ chốt của thị trường Ai Cập đã đạt mốc cao nhất kể từ tháng 7/2008, vượt ngưỡng 10.000 điểm trong phiên giao dịch hôm 4/2 nhờ khối lượng mua vào lớn của các nhà đầu tư ngoại.
50 nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia hội thảo hoàn thiện dự thảo sửa đổi về Quy chế thí điểm hợp tác công-tư tổ chức tại Singapore.
Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Lê Văn Tăng cho biết theo dự thảo sửa đổi Quyết định 71, phần vốn tham gia của Nhà nước trong các dự án PPP được xác định tùy theo từng trường hợp và có thể lên tới 49% tổng vốn đầu tư của dự án; nhà đầu tư được hưởng thêm nhiều ưu đãi hơn; các bước thực hiện dự án PPP được quy định linh hoạt hơn.