Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu đã đánh giá cao các ý kiếnđóng góp của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và công ty tư vấn nước ngoàitại hội thảo.
Ông Đào Quang Thu cho biết từ nay đến năm 2020, nhu cầu về vốn đầu tư chophát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu tại Việt Nam (giao thông, điện, cấpnước...) vào khoảng 30-40 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, khả năng huy động từ cáckênh đầu tư truyền thống chỉ đáp ứng khoảng 50-60% nhu cầu.
"Với mong muốn tăng cường sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong vàngoài nước vào phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, chúng tôi hết sức coitrọng các hình thức hợp tác giữa nhà nước và tư nhân hay còn gọi là hợp táccông-tư (PPP)", Thứ trưởng Đào Quang Thu khẳng định.
Tại hội thảo, ông Đào Quang Thu cũng nhấn mạnh Việt Nam đang tích cựcchuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai PPP, trong đó việc từng bướchoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho PPP có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, BộKế hoạch và Đầu tư đang nỗ lực hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quyết định số 71.
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu đánh giá hội thảo có ý nghĩa tolớn trong việc cung cấp thông tin cho nhiều định chế tài chính có uy tín trênthế giới có trụ sở hoạt động tại Singapore cũng như cho cộng đồng doanh nghiệptại Singapore - vốn có thế mạnh trong các lĩnh vực giao thông, đặc biệt là cảngbiển và giao thông đô thị, năng lượng, cấp thoát nước, y tế…
Theo Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay mới có hai dựán PPP được chấp thuận về chủ trương đầu tư, trong đó có dự án đầu tư xây dựngđường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết với vốn đầu tư 23.223 tỷ đồng (khoảng 1,1 tỷUSD) và 15 dự án đang triển khai nghiên cứu.
Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Lê Văn Tăng nhận xét thực tế triển khai PPPthời gian qua tại Việt Nam cho thấy nhiều vấn đề nổi cộm của Quyết định số 71làm cho PPP chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tư nhân, các tổ chức tàichính và công ty tư vấn trong và ngoài nước.
Ông Tăng cho biết theo dự thảo sửa đổi Quyết định 71, phần vốn tham gia củaNhà nước trong các dự án PPP được xác định tùy theo từng trường hợp và có thểlên tới 49% tổng vốn đầu tư của dự án; nhà đầu tư được hưởng thêm nhiều ưu đãihơn; các bước thực hiện dự án PPP được quy định linh hoạt hơn.
Phạm vi dự án đầu tư PPP cũng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực hơn thay vì8 lĩnh vực như hiện nay, trong đó có các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin,cơ sở hạ tầng trong ngành nông nghiệp, giáo dục, các tòa nhà văn phòng của cáccơ quan chính phủ…
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết với các nhà đầu tư, các tổ chức tàichính và công ty tư vấn nước ngoài sẽ sớm hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quyết định71 dự kiến vào nửa đầu năm nay để nhanh chóng hình thành được khuôn khổ pháplý phù hợp hơn cho PPP, đưa PPP thực sự trở thành lĩnh vực hấp dẫn, hiệu quảđối với khu vực tư nhân nước ngoài./.