
Singapore không đạt được thỏa thuận giảm thuế với Mỹ
Quan chức Singapore cho biết mặc dù Mỹ chưa sẵn sàng hạ mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa Singapore nhưng hai bên nhất trí sẽ tìm hiểu cách thức để tăng cường quan hệ kinh tế.
Quan chức Singapore cho biết mặc dù Mỹ chưa sẵn sàng hạ mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa Singapore nhưng hai bên nhất trí sẽ tìm hiểu cách thức để tăng cường quan hệ kinh tế.
Tham gia GITEX Asia 2025 tại Singapore, Việt Nam gây ấn tượng với Gian hàng Việt Nam và “Ngày Việt Nam” nhằm kết nối cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam với toàn cầu.
Thủ tướng Singapore nhận định nền kinh tế toàn cầu đang tái thiết, song không phải là một hệ thống tích hợp mà là các hệ sinh thái ngày càng phân nhánh tập trung xung quanh Mỹ và Trung Quốc.
Sân bay Changi của Singapore vừa giành lại “ngôi vương” bảng xếp hạng sân bay tốt nhất thế giới năm 2025, sau khi tụt xuống vị trí thứ 2 trong năm 2024.
Thương vụ Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trái cây và rau quả tươi sang Singapore cần cập nhật những quy định mới trên nền tảng Dịch vụ điện tử e-Service của nước này.
Các sản phẩm nông sản chế biến-sấy khô, càphê, sữa, các loại nước ép trái cây, gạo, bún, phở, gia vị... của 50 doanh nghiệp Việt Nam thu hút đông đảo khách hàng tại Triển lãm FHA-F&B.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Đại dương, Lễ hội Đại dương ADEX Singapore 2025, các nàng tiên cá Việt Nam từ Trung tâm Vietnam Merpeople đã tham gia Lễ hội trình diễn dưới nước và nàng tiên cá ADEX.
Theo ông Hà Sơn Tùng, vấn đề cốt lõi để thực hiện Nghị quyết 57 là vai trò của Nhà nước để giúp doanh nghiệp và giới khoa học tìm được tiếng nói chung và cùng hướng về một mục tiêu thống nhất.
Năm 2025, Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI Vingroup nhận hồ sơ ứng tuyển từ ngày 1/4 đến hết 15/5, với chỉ tiêu tuyển sinh là 70 học viên.
Để được chấp thuận xuất khẩu sang Singapore, các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với SFA tiến hành các cuộc khảo sát, kiểm định, đánh giá thực địa và trực tuyến nghiêm ngặt.
Một sinh viên Việt Nam tại Singapore cho biết: "Career Fair 2025 giúp em có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường lao động Việt Nam và Singapore, đồng thời học cách gây ấn tượng với nhà tuyển dụng."
Một thực khách tại Lễ hội chia sẻ: "Ẩm thực Việt Nam mang màu sắc rất khác... nhiều hương vị, cách sắp xếp bài trí ấn tượng - tất cả đều mang cái gì đó rất đặc biệt, như một bông hoa giữa đồng cỏ."
Chiều tối 26/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26/3.
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm hy vọng qua các tiết mục múa rối nước, Phu nhân Loo Tze Lui sẽ cảm nhận và hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân Việt Nam.
Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore mong muốn tăng cường, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa 2 cơ quan lập pháp.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sáu trụ cột hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện hai nước đều rất quan trọng; đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền.
Ngày 26/3, Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) và Becamex IDC (Bình Dương) tiếp tục mở rộng hệ thống VSIP với việc ký 4 MOU để nghiên cứu dự án ở Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Bình Dương.
Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam-Singapore sớm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện một cách hiệu quả và thực chất, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Chiều 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.
Chiều 26/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong thăm chính thức Việt Nam.
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong dự Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp VSIP Thái Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng dự Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore Thái Bình (VSIP Thái Bình) và trao các văn kiện hợp tác kinh tế.
Sáng 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí về các biện pháp “quyết đoán, kịp thời” để gia tăng tin cậy chính trị, tạo đột phá mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Ngay sau lễ đón chính thức, sáng 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Từ năm 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam, trong đó năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt 10,5 tỷ USD.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lawrence Wong diễn ra trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Chiều 25/3, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Kế hoạch mở rộng sử dụng máy bay không người lái ở Cảng Singapore, trong đó có việc phối hợp các thiết bị nhằm hỗ trợ kiểm soát khói độc và nguy cơ cháy nổ khi xảy ra sự cố tràn hóa chất trên biển.
Ngày 12/3/2025, nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Singapore, ông Lawrence Wong được đánh giá là nhà lãnh đạo hòa nhã, linh hoạt, thực tế, có tầm nhìn chiến lược và năng động.
Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Singapore, Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hai nước:
Thông qua hội thảo do Thương vụ Việt Nam tại Singapore phối hợp với SSIA tổ chức, doanh nghiệp Singapore và Việt Nam có thể xây dựng chương trình hợp tác hiệu quả phù hợp với nhu cầu của cả hai bên.
Bộ trưởng cao cấp của Singapore Lý Hiển Long cho rằng thương mại toàn cầu khó có thể tiếp tục phát triển tương xứng với GDP của thế giới trong bối cảnh gia tăng căng thẳng chiến lược hiện nay.
Chuyên gia tại Singapore cho rằng việc "yểm trợ" cho khoa học công nghệ phát triển sẽ giúp giải phóng nguồn lực cho toàn bộ hệ thống trí tuệ của Việt Nam, qua đó mang lại những thành quả rất lớn.