Triển vọng rộng mở trong thương mại thủy sản Việt Nam-Singapore
Trong năm 2025, giá trị nhập khẩu thủy sản nói chung (HS03) từ Việt Nam của Singapore đạt 125,5 triệu SGD (97,7 triệu USD), tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong năm 2025, giá trị nhập khẩu thủy sản nói chung (HS03) từ Việt Nam của Singapore đạt 125,5 triệu SGD (97,7 triệu USD), tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Mặc dù quy mô thị trường Singapore không có sự thay đổi nào đáng kể nhưng tổng giá trị nhập khẩu gạo của Việt Nam vào Singapore giảm 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái do giá gạo xuất khẩu giảm.
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu rau và trái cây Singapore (SFVIEA) tổ chức Lễ hội trái cây-rau củ quả Việt Nam năm 2025.
Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các diễn biến trong cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump và những dấu hiệu về các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt kỷ lục 31,67 tỷ SGD (hơn 24,6 tỷ USD), tăng 9,49% so với năm 2023, trong đó, các sản phẩm Halal đóng góp một phần quan trọng.
Riêng tại thị trường Singapore, giá vàng giao ngay đã giảm 1,3% xuống 3.281,29 USD/ounce, sau khi tăng 2,6% trong tuần trước.
Theo FTA giữa Singapore và Liên minh Thái Bình Dương, các quốc gia tham gia thỏa thuận sẽ không áp thuế đối với hàng hóa của nhau trên hầu hết các dòng thuế.
Việt Nam hiện đang chiếm thị phần cao nhất đối với nhóm philê cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông, đạt 14 triệu SGD trong 3 tháng đầu năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 27,8% thị phần.
Bộ trưởng cao cấp của Singapore Lý Hiển Long cho rằng thương mại toàn cầu khó có thể tiếp tục phát triển tương xứng với GDP của thế giới trong bối cảnh gia tăng căng thẳng chiến lược hiện nay.
Theo ông Wesley Chua, bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể cân nhắc việc đầu tư vào Singapore phục vụ cho việc xuất khẩu sang thị trường thứ ba.
Các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ Đạo luật FSSA mới của Singapore để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan trong các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và thực phẩm sang thị trường Singapore.
Việt Nam vươn lên vị trí là đối tác thương mại lớn thứ chín của Singapore, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 3,39 tỷ SGD trong tháng Một năm nay, tăng 16,83% so với tháng 1/2024.
Các nhà giao dịch chào đón dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến - thông tin làm dịu bớt lo ngại rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường cứng rắn về lãi suất vào năm tới.
Chín tháng của năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam-Singapore đạt gần 23,24 tỷ SGD, tăng 6,83% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở mức 31,55%, đạt gần 6,28 tỷ SGD.
Gạo Ấn Độ được báo giá ở mức 494-498 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ ngày 9/11 năm ngoái; trong khi giá gạo Thái Lan giảm xuống còn 510-515 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023.
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á lần thứ 2 diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 28/9, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ các đối tác trong khu vực và tìm kiếm thị trường.
Hai năm qua, Việt Nam và Malaysia lần lượt được Trung Quốc cấp phép xuất khẩu sầu riêng tươi và dần thách thức vị thế của sầu riêng Thái Lan tại thị trường này.
Số liệu thống kê cho thấy chiều xuất khẩu sang Singapore đạt mức tăng trưởng 58,4%, mức cao nhất từ cuối năm 2022 tới nay, với động lực từ các ngành sản xuất điện tử và máy móc, thiết bị.
Giám đốc Bank of America Corp tại Singapore nói: “Đông Nam Á đang ở ngưỡng cửa của một chu kỳ siêu tăng trưởng khi nhận được lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao kỷ lục trong vài năm qua."
Hiện Việt Nam là quốc gia chiếm thị phần lớn nhất tại Singapore đối với 3 nhóm gạo là: gạo tẻ trắng (chiếm 48,62%); gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (chiếm 69,43%) và gạo nếp (78,05%).
Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết những chuyến thăm các trang trại nông sản rất cần thiết để mở ra cơ hội xuất khẩu mới.
Các ngành dệt may, giày dép, hàng điện tử dự kiến bị Indonesia áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đang là những mặt hàng xuất khẩu chính, rất quan trọng của Việt Nam sang thị trường này.
Theo Linerlytica, 60% trong số các tàu đang chờ cập cảng thuộc về khu vực châu Á, trong bối cảnh vận chuyển hàng hóa đường biển toàn cầu đang tắc nghẽn ở mức đỉnh điểm trong vòng 18 tháng qua.
Singapore có thể trở thành sự thay thế cho London và New York trở thành một trung tâm dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương.
HanoiPlas 2024 thu hút hơn 200 nhà triển lãm từ 13 quốc gia và khu vực nhằm giới thiệu các công nghệ tiên tiến và các sản phẩm mới lĩnh vực nhựa và cao su, nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
Hội nghị xúc tiến thương mại điện tử và thanh toán điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Singapore 2024 diễn ra ngày 30/5, trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử của hai nước đang phát triển mạnh mẽ.
Các nhà phân tích cho rằng xu hướng "du lịch bằng mọi giá" đang cân bằng, với việc một số khách hàng trở nên nhạy cảm hơn với giá cả khi họ vật lộn với chi phí sinh hoạt cao hơn.
VietOffice 2024 vừa là tiền đề để các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín lâu năm khẳng định vị thế, vừa là cơ hội cho các thương hiệu trẻ thăm dò thị trường, mở rộng hợp tác và gia tăng kết nối.
Theo các chuyên gia, đưa thuốc lá mới vào diện quản lý được kỳ vọng sẽ góp phần giúp giải quyết các vấn đề xã hội nói chung và quan ngại của Bộ Y tế nói riêng về các tác động ngoại ý của sản phẩm này.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore cho biết đã phát hiện có trứng trong thành phần của sản phẩm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Để đảm bảo xây dựng uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường Singapore, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý về việc dán nhãn các sản phẩm thực phẩm đã được đóng gói.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng trưởng rất tốt, đạt kim ngạch khoảng 36,15 triệu SGD, tăng 80,46% so với cùng kỳ 2023.
Xuất khẩu của Vinamilk tăng cả về doanh thu và thị trường với kết quả quý 1 dự báo tích cực, nhiều thị trường mới đã được khai phá bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 15/4, sau khi cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lan rộng.
Australia sẽ thành lập các trung tâm của Nhóm Giao dịch Đầu tư tại Singapore, Jakarta và Thành phố Hồ Chí Minh như một phần của kế hoạch “Đầu tư: Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040.”