Sau khi được phóng lên khoảng 10 phút, tàu Thần Châu 19 đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo được chỉ định, bắt đầu hành trình lên Trạm Thiên Cung.
NASA cho biết tàu vũ trụ SpaceX Dragon chở theo 4 phi hành gia người châu Âu cùng hơn 226 kg vật tư đã rời khỏi module Harmony của Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS để quay trở lại Trái Đất.
Phi hành đoàn gồm hai nhà du hành người Mỹ, một nhà du hành UAE và một nhà du hành Nga sẽ ở lại trên trạm ISS 6 tháng để tham gia một sứ mệnh nghiên cứu khoa học trước khi trở về Trái Đất.
Roscosmos đã đăng một bức ảnh cho thấy một lỗ hở đường kính 12mm trong bộ tản nhiệt của hệ thống điều khiển nhiệt của tàu vũ trụ Progress MS-21, đồng thời cho biết các tấm pin Mặt Trời cũng bị hư hại.
Tàu Crew Dragon của SpaceX đưa nhóm du hành rời ISS lúc 5h sáng 5/5 theo giờ GMT; nếu thuận lợi, tàu sẽ đáp xuống biển ngoài khơi Florida (Mỹ) sáng 6/5.
Cơ quan vũ trụ liên bang Nga cho biết quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc có tính chiến lược, vì vậy Roscosmos có kế hoạch phát triển hợp tác với Trung Quốc trong các chuyến bay vào không gian.
Cuộc trở về Trái Đất lần này của các phi hành gia thu hút nhiều sự chú ý hơn do căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng trước.
Trong chuyến bay thứ ba, tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin đưa hai khách mời là bà Laura Shepard-Churchley và ông Michael Strahanbay vào không gian.
Ông Dmitry Rogozin, Tổng Giám đốc Roscosmos, cho biết quỹ đạo của ISS đã được hạ thấp 310m trong thời gian gần 3 phút để tránh va chạm với một mảnh vỡ tên lửa đẩy của Mỹ phóng lên vũ trụ từ năm 1994.
Trong nhiệm vụ ngoài không gian ngày 20/6, họ đã tiến hành các công đoạn định vị, lắp đặt và kích hoạt 6 tấm pin năng lượng Mặt Trời thế hệ mới có tên gọi là iROSA có kích thước 19m khi hoàn thiện.
Chuyến bay đưa các nhà du hành vũ trụ Hungary, Thái Lan, Indonesia và Tunisia lên Trạm ISS có thể diễn ra vào năm 2022, và đến năm 2023, nhà du hành vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên có thể bay lên ISS.
SpaceX Dragon được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kenedy của NASA ngày 3/6. Sau khoảng 1 tháng lắp ghép với ISS, tàu vũ trụ này sẽ mang theo hàng hóa và các kết quả nghiên cứu trở về Trái Đất.
4 nhà du hành "cập bến" ISS vào tháng 11/2020 đã hoàn thành sứ mệnh của mình sau hơn 160 ngày trên vũ trụ và lên tàu Crew Dragon để trở về Trái Đất trong hành trình dự kiến kéo dài 6,5 giờ.
Sau khi tàu vũ trụ Crew Dragon Endeavour mang theo 4 phi hành gia ghép nối thành công với ISS, trạm không gian này hiện có tổng cộng 11 nhà du hành, đông nhất trong hơn 10 năm qua.
3 nhà du hành của NASA gồm Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker cùng nhà du hành người Nhật Bản Soichi Noguchi sẽ thực hiện một sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên trạm ISS.
Ba nhà du hành của NASA cùng một phi hành gia người Nhật Bản sẽ có mặt tại ISS sau 27 giờ kể từ khi khởi hành để bắt đầu thực hiện một sứ mệnh kéo dài 6 tháng tại đây.
Hệ thống cung cấp ôxy trên module Zvezda đã gặp trục trặc, song hệ thống cung cấp ôxy thứ 2 vẫn đang hoạt động bình thường. Do đó, các phi hành gia và ISS không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết chuyến đi bộ ngoài không gian lần này của hai phi hành gia Anne McClain (Mỹ) và David Saint-Jacques (Canada) kéo dài 6 tiếng rưỡi.
Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho hay tên lửa đẩy Soyuz-FG mang theo tàu MS-03 đã được phóng đi lúc 20h20 (giờ GMT) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
Nga thông báo đã hoãn kế hoạch phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-02 vào tuần tới vì "các lý do kỹ thuật" song không cung cấp thông tin chi tiết, cũng như lịch phóng mới.