Trung Quốc và Nga cùng đệ trình một danh sách gồm 20 câu hỏi tới Chính phủ Nhật Bản, trong đó cho rằng phương pháp “khí hóa” sẽ "ít ảnh hưởng đến các nước láng giềng hơn là xả ra đại dương."
Theo kế hoạch, trong 4 ngày ở Nhật Bản, Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, sẽ khai trương một văn phòng của IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Theo Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ không xả nước thải ra biển nếu phát hiện vẫn còn chất phóng xạ có nồng độ vượt quá trị số cho phép, thay vào đó sẽ tiếp tục xử lý lọc lại cho tới khi đáp ứng tiêu chuẩn.
Diễn đàn PIF nêu rõ việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt cá, vốn có vai trò quan trọng trong kinh tế của khu vực này.
Các cựu lãnh đạo của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã kháng cáo phán quyết yêu cầu bồi thường 98 tỷ USD nhằm bù đắp thiệt hại sau sự cố rò rỉ phóng xạ năm 2011 tại Fukushima số 1.
Theo một mô phỏng được TEPCO tiến hành, nồng độ Triti trong nước nhiễm xạ đã qua xử lý để thải ra biển rất thấp và nằm trong tiêu chuẩn cho phép của Nhật Bản và quốc tế.
Nhà máy điện hạt nhân Mihama là nhà máy điện hạt nhân đã hoạt động trên 40 năm đầu tiên tại Nhật Bản được vận hành trở lại kể từ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Trong đơn kiện, người đàn ông 63 tuổi đòi Công ty TEPCO và tổng thầu xây dựng Taisei Corp. cùng các nhà thầu phụ bồi thường thiệt hại tổng cộng khoảng 64 triệu yen (584.000 USD).
Đây là kết quả cuộc gặp giữa ông Shigeki Takizaki, Vụ trưởng Vụ châu Á và Ấn Độ Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và người đồng cấp Kim Jung-han của Hàn Quốc tại Seoul ngày 29/10.
Chính phủ Nhật Bản ngày 11/4 đã coi năng lượng hạt nhân là nguồn điện năng quan trọng đồng thời rút lại mục tiêu từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân đã đưa ra trước đó.
Theo Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 20/2, khoảng 100 tấn nước nhiễm phóng xạ ở mức độ cao đã bị rò rỉ qua một trong những bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.