Theo Thủ tướng, việc đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và hoạt động góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực miền Bắc và cả nước; đóng góp hạ tầng quan trọng về năng lượng cho khu vực.
Theo đại diện PetroVietnam, tập đoàn nộp ngân sách ước đạt 79,6 nghìn tỷ đồng, vượt 74% so với kế hoạch 7 tháng, vượt 23% kế hoạch năm 2022 và tăng 47% so với cùng kỳ 2021.
Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 đang tập trung tổng lực để hòa điện đồng bộ tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trước ngày 10/5 tới, sớm hơn 14 ngày so với kế hoạch được phê duyệt.
Phó Thủ tướng yêu cầu không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống, đặc biệt là không để thiếu tài chính trong lúc dự án đang vào giai đoạn nước rút.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh yêu cầu, tập trung nỗ lực cao nhất, bằng mọi giải pháp, phấn đấu đến 30/4/2022, hòa lưới điện Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, sẽ mang lợi hàng chục tỷ đồng.
Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 phấn đấu phát điện thương mại tổ máy 1 vào ngày 30/11/2022 và phát điện thương mại tổ máy 2 sau đó một tháng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, nếu không tiếp tục thực hiện dự án sẽ gây lãng phí rất lớn cho đất nước bởi đây là công trình trọng điểm quốc gia, nếu chậm tiến độ thì tổng mức đầu tư sẽ tăng lên.
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, Hà Nội.
Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng giám đốc PVC Lương Đình Thành cam kết nỗ lực ổn định tình hình PVC, tìm kiếm cơ hội vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian tới.
Ngay từ thời điểm bắt đầu dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, PVN đã biệt phái hàng trăm cán bộ, chuyên viên có trình độ cao, kinh nghiệm dày dạn trên cả nước về triển khai dự án.
PVN cho rằng, việc đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào phát điện, hiện đã hoàn thành hơn 83% tổng khối lượng các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị chính có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Ngày 7/2, tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, các đơn vị đã tổ chức thực hiện thành công việc đóng điện sân phân phối 220kV, bước ngoặt trong đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Nhà máy vào vận hành.
Hội đồng xét xử phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đã công tâm điều khiển phiên tòa một cách dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật.
Ban lãnh đạo PVC đã biết về thực trạng tài chính của PVC và PVN được biết tình hình tài chính của PVC là không lành mạnh khi chỉ định thầu đối với PVC.
Luật sư cho rằng bị cáo Nguyễn Xuân Sơn không hề biết Hợp đồng EPC số 33 và Hợp đồng chuyển giao chủ thể 4194 là trái quy định, nên Nguyễn Xuân Sơn đã chỉ đạo PVN chi tiền tạm ứng cho PVC.