Tư duy pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét qua hành động, thể hiện thống nhất quan điểm: quản trị quốc gia phải bằng pháp luật, không áp đặt chủ quan, mục tiêu là để phục vụ nhân dân.
Chủ tịch nước yêu cầu cải cách tư pháp cần phải tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình phù hợp, chống bảo thủ, cục bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành.
Tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, xứng với tầm cao quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng thể chế, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Công tác tham mưu trong lĩnh vực nội chính đáp ứng các yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết công tác năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thảo luận, góp ý kiến vào hai dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng.
Thủ tướng chỉ rõ làm tốt hơn công tác truyền thông chính sách để người dân hiểu, tự giác tham gia xây dựng chính sách, thực hiện chính sách, thụ hưởng chính sách và phản hồi để hoàn thiện chính sách.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện các đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
Chủ tịch nước nêu một số vấn đề lớn trong đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền được thống nhất cao và cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao đã hoàn thành sớm chuyên đề được giao, có chất lượng, với nhiều đề xuất thiết thực.
Kết luận tọa đàm, ông Phan Đình Trạc nêu rõ mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ thống nhất ở mục tiêu của các chủ thể đều là vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân.
Nhờ đường lối đổi mới, đặc biệt là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, từ một nền kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ.
Chủ tịch nước cho rằng, để chủ quyền nhân dân, quyền con người, quyền công dân, công bằng, công lý được thực thi, Hiến pháp và pháp luật được thượng tôn thì phải tạo được các đột phá.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng, Nhà nước đã xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cùng với thực hiện "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra," Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung hai nội hàm "dân giám sát, dân thụ hưởng."
Sáng 11/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội thảo "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa."
Chủ tịch Quốc hội cho rằng để pháp luật được thực thi hiệu quả và công bằng thì phải có một hệ thống tư pháp công bằng, bình đẳng, nghiêm minh, thực sự vì dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Tiểu ban xây dựng Chuyên đề số 09 sẽ nghe các chuyên gia đóng góp ý kiến, nêu quan điểm về các nội dung liên quan đến Chuyên đề 09.
Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án Chiến lược xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2045, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2022.