Một số địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ triển khai mô hình ứng phó, thích ứng hiệu quả, điển hình như nhà tránh lũ, nhà văn hóa cộng đồng… tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.
Hỗ trợ để người dân “sống chống với lũ,” ứng phó với nguy cơ sạt lở đất và lũ quét là những giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra.
Trong đợt mưa lũ miền Trung đang diễn ra, những ngôi nhà tránh lũ được xây theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg (Quyết định 48) của Chính phủ hỗ trợ người nghèo ở 14 tỉnh miền Trung đã phát huy tác dụng.
Những ngôi nhà tránh lũ đã góp phần bảo vệ tính mạng người nghèo và mặt khác còn giúp họ giảm nghèo, tránh tái nghèo sau cơn 'thịnh nộ' của thiên nhiên...
Nhiều năm nay, nhờ ngôi nhà được cải tạo lại, có phần gác lửng ở trên cao nên mặc dù ở rốn lũ của thôn Văn Quật, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nhiều gia đình vẫn bình an vô sự.
Trong 5 năm từ 2018-2022, có 782 hộ nghèo ven biển Thanh Hóa được Quỹ khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc giúp xây nhà phòng tránh lũ lụt.
Trong mấy ngày qua, tại Hương Khê, Hà Tĩnh, mưa to trên diện rộng, nước dâng cao khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, giao thông bị chia cắt, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông.
Tính đến thời điểm này, đã có 4.498 hộ nghèo khu vực miền Trung hoàn thành xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ, đạt tỷ lệ 17% so với đề án Hỗ trợ hộ nghèo miền Trung xây nhà tránh lũ.
Từ ngày 25/12, các hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở tại khu vực miền Trung sẽ được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt.