Khi nhớ về Tố Hữu, nhiều người thuộc các thế hệ ở thập niên 30 của thế kỷ trước cho đến sau này luôn yêu mến gọi ông là nhà văn hóa lớn, nhà thơ lớn, cánh chim đầu đàn của văn nghệ cách mạng Việt Nam.
Từ thực trạng thiếu thốn nhà văn hóa, các ngành các cấp đã và đang tìm giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa cơ sở.
Giải chạy “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” năm 2024 đặt mục tiêu quy đổi thành tích chạy thành kinh phí để xây dựng 5 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ và trồng thêm 67.000 cây xanh tại các địa phương.
Công trình sẽ là địa điểm để đồng bào giao lưu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương với người dân.
Cựu chiến binh Dương Văn Quảng tự nguyện tặng hơn 1.000m2 đất để mở đường, xây dựng nhà văn hóa và cho 4 gia đình khác xây dựng nhà ở dù hoàn cảnh gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn.
Thực hiện mô hình “Điểm sáng biên giới” ở huyện Bát Xát, nhiều công trình như đường bêtông vào nhà văn hóa, hệ thống đèn năng lượng thắp sáng nhà văn hóa thôn đã được đầu tư xây dựng.
Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức từ
Hà Nội đang tính giải pháp chuyển đổi công năng các địa điểm sử dụng không hiệu quả hoặc phối hợp, sử dụng các thiết chế văn hóa của Trung ương, thành phố, quận thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng.
Mục đích của việc lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời là nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục (từ 1925-1988), đồng chí Trường Chinh đã thể hiện là một nhà chính trị tài ba; nhà tư tưởng, lý luận chính trị kiệt xuất; nhà văn hóa lớn của dân tộc.
Giáo sư Vũ Khiêu đã qua đời ngày 30/9/2021, hưởng thọ 106 tuổi. Ông là nhà văn hóa lớn của đất nước, người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học ở Việt Nam.
Tùy theo thực tế tại địa phương, Trạm Y tế lưu động tại mỗi xã, phường, thị trấn chọn cơ sở làm việc phù hợp tại nhà văn hóa tổ dân phố, trường học, trung tâm thể thao, cơ sở y tế tư nhân.
Đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước; nhà văn hóa lớn của dân tộc, con người rất mực trung thành, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trong quá trình hoạt động, Nhà máy và mỏ quặng sắt làng Mỵ còn tồn tại, bất cập về bảo vệ môi trường mà chưa được khắc phục; hoạt động của nhà máy đã làm ảnh hưởng tới đất sản xuất.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động TP.HCM và Liên đoàn Lao động Bình Dương về sắp xếp, tổ chức nhà văn hóa lao động của Công đoàn.
Tỉnh Hưng Yên quyết định thiết lập cách ly toàn bộ đối với với thôn Chí Trung, thực hiện phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; phun thuốc khử trùng toàn bộ thôn.
Công trình bao gồm các hạng mục như cụm nhà văn hóa, bảo tàng lịch sử, khu nghỉ dưỡng khách sạn 4 sao, khu vườn Pháp, khu vui chơi, quảng trường, trung tâm hội nghị...với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ.
Bên cạnh một số nhà văn hóa, trung tâm thông tin-truyền thông được đầu tư cải tạo và nâng cấp, một số cơ sở được sử dụng không đúng chức năng khiến nhiều người dân bức xúc.
Hơn 300 tư liệu, hiện vật trưng bày tại Huế giới thiệu tới công chúng quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.