Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần, Hoa hậu Khánh Vân khoe sắc trong tà áo dài cách tân, thực hiện bộ ảnh thay cho lời chúc Tết và gửi gắm những hy vọng về một năm với những kế hoạch, dự định mới.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang tuổi Nhâm Dần. Nhân dịp đầu Xuân, anh cởi mở chia sẻ với phóng viên VietnamPlus về cuộc sống hiện tại và tâm thế an yên đón tuổi mới.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm gìn giữ nghề nặn con giống bột truyền thống của quê hương và mong muốn thổi những làn gió mới cho những sản phẩm của mình.
Theo Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 cập nhật đến ngày 30/1, sau nhiều tháng là tỉnh có nguy cơ cao và rất cao, tỉnh Bình Định đã chuyển sang vùng có nguy cơ thấp.
Chiều 30/1 (tức ngày 28 tháng Chạp) Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời tiết Hà Nội đã chuyển lạnh song khô ráo hơn, thuận lợi cho người dân du Xuân, mua sắm Tết.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần, Khánh Vân gửi đến khán giả bộ ảnh Xuân với ý tưởng đậm chất phương Đông huyền bí, lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng và những biểu trưng tốt đẹp trong văn hóa tâm linh người Việt.
Hiện nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thị xã Sapa, Phú Quốc… đã kín phòng hơn 90% trong những ngày Tết. Hầu hết các đơn vị du lịch ở các địa phương là “điểm nóng” đã hoạt động trở lại.
Vì diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, các hoạt động đáng chú ý dịp Tết do Ban quản lý Phố cổ tại Thủ đô sẽ tổ chức truyền hình trực tuyến trên trang mạng xã hội Facebook để người dân tiện theo dõi.
Trưng bày “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam” giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc trải dài từ thời kỳ Đông Sơn đến thế kỷ 20.
Bên cạnh các ngành đang khó khăn về thưởng Tết do sản xuất bị ngưng trệ thì các ngành tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm... vẫn là nhóm có thưởng Tết hấp dẫn.
Hơn 40.000 phần quà (mỗi phần trị giá 1-2 triệu đồng) được dành để chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm nay, các sản phẩm trang trí thủ công phục vụ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá cao hơn so với các mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài.
Trải qua gần thế kỷ "thi gan" với cả cuộc chiến khốc liệt của dân tộc, những gốc nhãn cổ thụ gần trăm năm của gia đình anh Nguyễn Viết Tùng (Chí Linh, Hải Dương) vẫn tỏa bóng, cho quả ngọt thơm lừng.
Bộ Công Thương lưu ý các địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.