Nhãn muộn mất mùa nhưng được giá, "cháy" hàng

Các vườn chuyên trồng nhãn chín muộn ở Hà Nội đang vào vụ thu hoạch với sản lượng bằng nửa năm ngoái, nhưng giá tới 70.000 đồng/kg.
Khi nhiều giống nhãn chính vụ ở miền Bắc đã qua thời điểm thu hoạch rộ, thì với các vườn cây chuyên trồng nhãn chín muộn ở ngoại thành Hà Nội, bây giờ mới là thời điểm đầu vụ thu hoạch.

Theo chủ một số trang trại, vườn trại trồng nhãn chín muộn ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai và xã An Thượng, huyện Hoài Đức, năm nay nhãn muộn ở ngoại thành Hà Nội không được mùa do thời tiết diễn biến thất thường, không đúng với quy luật ngay từ đầu năm nên sản lượng quả chỉ bằng khoảng 50-70% so với mùa nhãn muộn năm ngoái.

Tuy không được mùa về sản lượng nhưng chất lượng quả vẫn đạt tiêu chuẩn về hình dáng, độ ngọt, độ giòn nên quả nhãn muộn năm nay đang bán rất chạy và được giá.

Anh Nguyễn Văn Tấn ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai cho biết, vườn nhãn muộn của nhà anh chỉ cho hơn 2 tạ quả, bằng một nửa so với năm ngoái. Song đến thời điểm này, dù mới chỉ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch song một cây nhãn muộn của gia đình anh đã được thương lái đến mua gọn với giá 35.000-45.000 đồng/kg.

Theo anh Tấn, đây chỉ là giá thu mua tại vườn, còn để đến được tay người tiêu dùng, giá nhãn muộn năm nay có lúc, có nơi lên tới 60.000-70.000 đồng/kg.

Ông Triệu Tiến Ích, chủ trang trại chuyên cung cấp cây giống và quả nhãn chín muộn ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức cũng cho biết, năm nay, thời tiết không thuận nhưng gần 800 cây nhãn muộn trong trang trại của ông cũng cho khoảng hơn 10 tấn quả.

Số nhãn muộn này chỉ đủ đáp ứng yêu cầu của khách hàng quen tới tấp điện thoại về đặt hàng để đem đi bán ở các hội chợ, triển lãm. Vì vậy, năm nay, trang trại này chỉ còn lại số lượng quả rất ít để cung cấp cho một số chợ trong khu vực nội thành Hà Nội.

Nhiều giống nhãn chính vụ ở miền Bắc thường cho quả khoảng từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8 Dương lịch. Còn giống nhãn muộn được trồng ở một số vùng thuộc ngoại thành Hà Nội lại cho quả vào nửa đầu tháng 8 đến cuối tháng 9.

Nhờ chất lượng quả thơm ngọt, cùi dày, giòn, màu sắc vỏ sáng đẹp và cho thu hoạch vào thời điểm thị trường nhãn thường đã ” vãn” nên nhãn muộn ở Hà Nội từ nhiều năm nay đã trở thành một loại cây đặc sản và mang lại giá trị kinh tế rất cao cho người trồng./.

Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục