Sau hàng loạt sự cố hỏa hoạn, chiều 13/11, tại nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm vì công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến cháy nổ vẫn chưa nghiêm.
Tại phiên trả lời chất vấn diễn ra trong ngày 7/11, Bộ trưởng Nội vụ ít nhất 3 lần lên tiếng nhận trách nhiệm và cho biết 10 năm làm lãnh đạo chưa bao giờ nhận tự nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Theo hãng tin Reuters, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chính thức tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra loạt vụ tấn công khủng bố ở trung tâm Jakarta sáng 14/1.
Theo AP, lực lượng Taliban đang thực hiện vụ tấn công dữ dội vào tòa nhà quốc hội Afghanistan ở thủ đô Kabul. Ít nhất 4 tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực này, kèm theo nhiều tiếng súng.
Tổng thống Afghanistan Ghani ngày 18/4 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom kinh hoàng khiến 33 người chết và 100 người bị thương ở tỉnh Jalalabad.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Myanmar đã nhận trách nhiệm và xin lỗi về vụ thả bom xuống lãnh thổ nước này hồi tháng trước khiến 5 người thiệt mạng.
Sau sự cố vỡ đê quai thủy điện Ia Krel 2, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy điện, Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm cùng với tỉnh xử lý.
Nhóm phiến quân "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" tuyên bố các chiến binh của nhóm này đã tham gia vụ tấn công đẫm máu vào tối 8/6 tại sân bay Karachi của Pakistan.