Thứ trưởng Ngoại giao Libya bị bắt cóc ở thành phố Al-Beida

Thứ trưởng Ngoại giao Libya, ông Hassan Alsaghir, đã bị những tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc ở thành phố Al-Beida, miền Đông nước này.
Thứ trưởng Ngoại giao Libya bị bắt cóc ở thành phố Al-Beida ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

Theo các nguồn tin quan chức Libya ngày 25/1, Thứ trưởng Ngoại giao của chính phủ được quốc tế công nhận tại Libya, ông Hassan Alsaghir đã bị những tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc ở thành phố Al-Beida, miền Đông nước này.

Một quan chức giấu tên Bộ Ngoại giao Libya cho biết một nhóm vũ trang đã tấn công khách sạn Marhaba vào rạng sáng 25/1 (giờ địa phương), ép ông Alsaghir lên một chiếc ôtô và đưa đi.

Trong khi đó, một số nhân viên khách sạn khai báo rằng nhóm vũ trang nói trên tự nhận là cảnh sát và gõ cửa phòng ông Alsaghir. Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ bắt cóc này.

Ông Alsaghir từng là một chính khách trước khi được bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya - chính phủ trên thực tế của Libya trong cuộc nội chiến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Quốc gia giàu dầu mỏ ở Bắc Phi này đang phải chứng kiến tình trạng bạo lực nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của 2 chính phủ, 2 quốc hội và nhiều nhóm vũ trang.

Hiện chính phủ được quốc tế công nhận của Libya đã phải rời trụ sở về thành phố Al-Beida, cách thủ đô Tripoli 1.200km, sau khi từng tạm hoạt động tại các thị trấn Tobruk và Shohat ở cực Đông đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.