Kể từ ngày 7/6 khi bắt đầu áp dụng kiểm soát biên giới chặt chẽ, Đức đã bắt hàng trăm đối tượng buôn lậu, chặn hàng nghìn người nhập cảnh bất hợp pháp và từ chối nhập cảnh với nhiều người di cư.
Giới chức Libya tuyên bố quốc gia này không thể "tiếp tục phải trả giá" về việc hàng triệu người di cư có ý định đến châu Âu nhập cảnh bất hợp pháp vào Libya.
Xuất hiện trước tòa Lewes Crown ngày 18/3, nghi phạm Anas Al Mustafa, 42 tuổi, với sự trợ giúp của người phiên dịch tiếng Arab, không nhận tội hỗ trợ 7 người Việt Nam di cư bất hợp pháp đến Anh.
Trên tài khoản mạng xã hội, Ngoại trưởng Hungary cho rằng nạn buôn người tại "Lục địa Già" trở nên khó kiểm soát vì chính sách ủng hộ người di cư của giới chức EU.
Theo Frontex, trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 50.300 người di cư đã vượt biên qua tuyến đường Trung Địa Trung Hải để vào EU - là con số cao nhất kể từ năm 2017.
Sau loạt vụ tấn công ngày 14/4, giới chức tỉnh Songkhla của Thái Lan đã tăng cường những biện pháp đảm bảo an ninh, đặc biệt là tại các khu kinh tế và du lịch ở 2 huyện Sadao và Hat Yai.
Theo Cơ quan biên phòng châu Âu (Frontex), khoảng 275.500 người đã di cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu (EU) trong 10 tháng qua và họ chủ yếu sử dụng tuyến đường qua Tây Balkan.
Số người di cư Venezuela tìm cách vượt biên giới Mexico vào Mỹ đã giảm trong bối cảnh một chính sách di cư mới giữa hai nước đã buộc hàng nghìn người di cư Venezuela trở lại Mexico trong tuần qua.
Kể từ đầu năm nay, ước tính có gần 6.950 người di cư vượt biển đến Anh bằng thuyền nhỏ, cao gấp hơn 3 lần con số được ghi nhận vào cùng thời điểm này năm ngoái.
Gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào nội địa; riêng trong tháng Ba, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 64 người.
Tại Thái Lan, các khu vực "kiểm soát" và "kiểm soát tối đa," hoạt động tập trung đông người đều bị cấm; trong khi Đức chuẩn bị cho kế hoạch gia hạn biện pháp hạn chế sau khi lệnh phong tỏa kết thúc.
Trong thông điệp mới nhất gửi tới Đô trưởng Phnom Penh và Tỉnh trưởng Siem Reap, ông Hun Sen đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc gặp, hội họp trên 20 người và cấm tổ chức đám cưới từ 1-15/12.
Ngày 31/7, Trung Quốc tuyên bố giải quyết thỏa đáng vấn đề một số người Triều Tiên xâm nhập bất hợp pháp vào nước này, giải thích rằng những người này "không thể được xem là người tị nạn."
Hai người Việt Nam trên một chiếc tàu cá mang quốc tịch Trung Quốc neo tại cảng Gamcheon, thành phố Busan đã tìm cách chui qua hàng rào thép gai tại cảng để xâm nhập bất hợp pháp vào nước này.