Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên vẫn còn rất lớn, trong đó bao gồm cả nguồn nguyên liệu cao su có chứng chỉ bền vững FSC, tiêu thụ cao su trên thế giới đang có nhiều thay đổi.
Sau 2 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8.220 tấn, trị giá 15,31 triệu USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tính đến hết tháng Chín, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 69.140 tấn, trị giá 132 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 92,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa nhận định Nepal đang đối mặt với nguy cơ kinh tế “giảm tốc” trong ngắn hạn với doanh thu từ du lịch giảm mạnh và nhu cầu nhập khẩu tăng cao sau thảm họa động đất.