Thái tử Saudi Arabia, ông Mohammed bin Salman sắp có chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 20-23/5 tới; đây là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của ông Salman từ năm 2019.
Lãnh đạo tập đoàn Rosneft và Indian Oil đã thảo luận về phương thức mở rộng hợp tác trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành năng lượng, bao gồm cả khả năng thanh toán bằng các đồng nội tệ.
Chiến lược quốc gia về hydro xanh sẽ giúp Ai Cập đóng góp khoảng 8% thị phần của thị trường hydro toàn cầu, tăng GDP của Ai Cập thêm 10-18 tỷ USD vào năm 2025, giảm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ.
Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary khẳng định nếu nguồn cung năng lượng từ Nga ngừng hoàn toàn, Hungary sẽ không đủ khả năng có nguồn năng lượng thay thế.
Nga thông báo không loại trừ khă năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng lưu ý cần có sự chuẩn bị sớm nếu tổ chức.
Chủ tịch EC von der Leyen tuyên bố đã đạt được tiến triển trong đàm phán với Thủ tướng Hungary Orban về khả năng áp đặt lệnh cấm vận trong toàn EU đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Đức không nhất trí với các điều kiện của Qatar nhằm ký các thỏa thuận kéo dài ít nhất 20 năm để đảm bảo nguồn cung LNG mà Đức cần để giảm sự phụ thuộc của nước này đối với khí đốt của Nga.
EU đã đề xuất một lệnh cấm vận theo giai đoạn đối với dầu mỏ của Nga nhưng mạng lưới phân phối phức tạp của châu Âu cùng nhiều thách thức khác có thể khiến lệnh cấm vận này khó có thể triển khai.
Một nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo việc cấp quy chế miễn trừ cho 1 hoặc 2 nước phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ và khí đốt của Nga có thể gây ra hiệu ứng domino yêu cầu việc miễn trừ.
Giá dầu giảm sau khi Trung Quốc công bố số liệu cho thấy hoạt động chế tạo tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tháng thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020.
Các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ gặp nhau tại Brussels (Bỉ) trong ngày 2/5 để thảo luận về cách đối phó với quyết định của Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria.
Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga, qua đó cho phép Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Nga và Belarus.
Các ngân hàng Đức dự báo tăng trưởng của nước này trong năm nay sẽ giảm mạnh, vào khoảng 2% do cuộc xung đột ở Ukraine và kinh tế nước này sẽ suy thoái nếu ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.
Sri Lanka hiện đang đàm phán với Ấn Độ về một khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ USD cho việc nhập khẩu dầu mỏ cũng như các mặt hàng thiết yếu khác nhằm ứng phó khủng hoảng tài chính.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn tài trợ và công nghệ tiên tiến để phát triển của Nga, cũng như khả năng duy trì hoạt động của các mỏ dầu khí của nước này.
Mặc dù Tổng thống Biden đã tuyên bố sẽ mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược hiện có khoảng 727 triệu lít dầu, giới chuyên gia vẫn cho rằng động thái này vẫn không thể hạ nhiệt giá xăng dầu ngay lập tức.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh Moskva đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.