Bộ trưởng Công Thương yêu cầu TKV và Tổng Công ty Đông Bắc phối hợp với các đơn vị đề xuất cơ chế đặc thù cho nhập khẩu than, nhất là nhập khẩu than từ Lào theo Hiệp định Liên Chính phủ.
Nguồn tin giấu tên cho biết Trung Quốc sẽ cho phép các công ty trong nước nhập khẩu than của Australia, động thái báo hiệu chấm dứt các biện pháp trừng phạt thương mại được áp đặt vào cuối năm 2020.
Trước đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ Australia đang tìm kiếm mối quan hệ ổn định với Trung Quốc và sẽ hợp tác với Bắc Kinh trong những lĩnh vực phù hợp.
Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than tăng dần để phục vụ cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước trong thời gian tới.
Chính phủ Nhật Bản sẽ “chịu trách nhiệm đảm bảo (các nguồn cung) thay thế" cho than nhập khẩu từ Nga, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian để Nhật Bản tìm được nhà cung cấp khác.
Nhật Bản có kế hoạch giảm dần nhập khẩu than của Nga trong khi tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế sau một loạt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng doanh nghiệp Australia hoàn toàn đủ, thậm chí thừa năng lực cung cấp các sản phẩm than có chất lượng phù hợp với công nghệ sản xuất điện của doanh nghiệp Việt Nam.
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản (TKV) đã chỉ đạo các đơn vị tăng sản lượng than khai thác và huy động tối đa than tồn kho để chế biến và pha trộn than.
Giá than nhập khẩu và giá dầu thế giới tăng tác động rất lớn đến chi phí mua điện của EVN, nhất là các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập khẩu và các nhà máy nhiệt điện khí.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 67.735 tỷ đồng, tăng 3,2 % so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận ước đạt 1.700 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm.
Chia sẻ về thông tin về việc Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đang khó khăn về nguồn than cho sản xuất điện dẫn đến phải ngừng sản xuất, đại diện TKV khẳng định đây là thông tin không chính xác.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đã tạo ra một giai đoạn "đệm" cho việc thực thi lệnh cấm nhập khẩu than và hải sản từ Triều Tiên.
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc nước ta bắt đầu phải nhập khẩu than là thực tế vì sự giới hạn của tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là nguồn năng lượng không tái tạo như than đá.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/4 tuyên bố Trung Quốc đang nghiêm túc thực thi chính sách cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên và chưa có các vi phạm nào xảy ra.