Từ 23/6, nhiều mặt hàng gia dụng chứa thép nhập khẩu vào Mỹ như tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát… sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, làm dấy lên lo ngại giá hàng tiêu dùng sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Trong danh sách 47 dự án có liên quan các kim loại cơ bản gồm nhôm, đồng và niken, lithium để sản xuất pin, các nguyên tố đất hiếm sử dụng trong nam châm vĩnh cửu cho tuabin gió hoặc trong xe điện.
EC tuyên bố sẽ "triển khai một loạt biện pháp đối phó” từ ngày 1/4 nhằm đáp trả mức mức thuế thép của Mỹ, trong khi đó Trung Quốc cũng tuyên bố "tất cả các biện pháp cần thiết" để đáp trả.
Theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ, các bên có liên quan có thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khởi xướng, để nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện tới cơ quan điều tra Hoa Kỳ.
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã quyết định giữ nguyên thuế đánh vào thép nhập khẩu viện dẫn an ninh quốc gia theo "Mục 232" của cựu Tổng thống Donald Trump.
Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định dòng vốn FDI và thị trường nội địa tiếp tục là động lực chính giúp nhu cầu tôn mạ không suy giảm trong năm 2020.
Trước đó, EC đã đề xuất một số sửa đổi đối với đạo luật vốn đã được áp dụng nhằm hạn chế nhập khẩu thép sau khi chính sách thuế của Mỹ có hiệu lực đã đóng cửa thị trường nước này từ năm 2018.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết ông đang làm việc với giới chức Canada và Mexico để tìm kiếm sự thỏa hiệp trong vấn đề thuế nhôm và thép của Mỹ.
Theo thống kê, chỉ có 14 công ty hoàn thành kế hoạch, có mức tăng trưởng, trong khi đó rất nhiều đơn vị không hoàn thành kế hoạch hoặc hoàn thành nhưng không có tăng trưởng.
Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng Năm cả nước nhập khẩu khoảng 1,4 triệu tấn thép, nâng lượng thép nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm lên gần 5,7 triệu tấn.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Mỹ Steven Mnuchin về việc Washington hướng tới các chính sách bảo hộ thương mại.
Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ cân nhắc kỹ lưỡng việc áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu sản phẩm thép và nhôm từ Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Tập đoàn Danieli (Italy) vừa ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về lắp đặt hạng mục đúc phôi Slab mỏng và cán nóng thép dải công suất 3,5 triệu tấn/năm.
Kế hoạch hạn chế nhập khẩu thép và nhôm vì lý do an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích tại cuộc họp ngày 30/6 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Các nhà phân tích nhận định rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump "bắn tiếng" cảnh cáo về hoạt động xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ làm nóng thêm cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều năm.
EU chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga, sau khi các nhà sản xuất trong khối này khiếu nại họ đã bị đánh bật khỏi thị trường.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, thời gian tới, lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt về cuối năm, khi nhu cầu xây dựng tăng cao; trong đó có thép từ Trung Quốc..