
Thanh niên 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An náo nức lên đường nhập ngũ
Trong ngày hội tòng quân, các tân binh nêu cao quyết tâm, khí thế trước lúc lên đường, sẵn sàng huấn luyện, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Trong ngày hội tòng quân, các tân binh nêu cao quyết tâm, khí thế trước lúc lên đường, sẵn sàng huấn luyện, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Năm nay, tỉnh Hưng Yên có hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, hàng nghìn thanh niên ưu tú được các địa phương bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Mỗi thanh niên một dáng vẻ, một hoàn cảnh riêng nhưng lại có một lý tưởng chung-mong được đóng góp sức mình cho Tổ quốc, quyết tâm mang theo hoài bão, ước mơ lên đường để được cống hiến sức trẻ, trí tuệ.
So với năm 2024, thanh niên nhập ngũ năm nay ở Quân khu 9 từ 18- 25 tuổi, đạt 99,23% (tăng 0,14%); trình độ cao đẳng, đại học đạt 12,83% (tăng 12,98%); đảng viên đạt 1,4% (tăng 0,16%).
Đông đảo người thân, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa các tân binh. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm và cả những giọt nước mắt xúc động đã tạo nên một bầu không khí vừa tự hào vừa lưu luyến.
Việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025 được thực hiện chặt chẽ, thống nhất giữa địa phương và đơn vị, qua đó hạn chế thấp nhất khả năng bù đổi, loại trả công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.
Năm 2025, việc tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện trong một đợt và lễ giao nhận quân năm 2025 tại các địa phương diễn ra trong 3 ngày.
Theo Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đúng 8 giờ ngày 13/2 tới, 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025.
KCNA cho biết khoảng 1,4 triệu thanh niên bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên đã nhập ngũ hoặc trở về quân đội vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao.
Tuyên bố của Triều Tiên, về việc có hơn 1 triệu thanh niên nhập ngũ chỉ trong 2 ngày, diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao.
Ngày 27/2 vừa qua, công dân T. Q. N (sinh năm 2005, ngụ tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã không có mặt theo kế hoạch khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân.
Theo sắc lệnh về nhập ngũ thường kỳ mùa Xuân vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, tất cả nam giới ở Nga từ 18 tuổi được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 1 năm.
Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận quân, nhưng công dân B.D.L (sinh năm 2000, ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) đã vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
Trong suốt thời gian huấn luyện, các cán bộ nữ được phân công sẽ theo sát, nắm bắt tâm tư tình cảm, giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các nữ quân nhân mới.
Năm nay, các địa phương thuộc Quân khu 9 giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ đều tăng so với năm 2023 như tuổi đời 18-21 đạt gần 79%; trên 9,5% tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng.
Theo thống kê sơ bộ, số công dân bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn năm 2024 đạt 103%, trong đó công dân nam đạt 102%, công dân nữ đạt 110%; công dân có trình độ đại học đạt 10,1%.
Trong ngày 25-26/2, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, thuộc Quân khu 4, đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.
Cặp anh em song sinh ở phường 1, thành phố Tây Ninh; nữ tân cử nhân vừa tốt nghiệp đại học và hai anh em ruột cùng ngụ ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đã tình nguyện nhập ngũ.
Mặc dù đã có việc làm ổn định tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh Bạc Liêu, nhưng Dương Thị Phương Nhi vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trở thành nữ tân binh duy nhất của tỉnh Bạc Liêu năm 2024.
Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2024 của các tỉnh tiếp tục được nâng lên cả về chính trị, sức khỏe, văn hóa, trong đó phần lớn có đơn tình nguyện vào bộ đội.