Nhật Bản nêu điều kiện gia nhập ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á

Nhật Bản có thể cân nhắc tham gia Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á nếu Trung Quốc có thể đảm bảo về một cơ chế cho vay đáng tin cậy.
Nhật Bản nêu điều kiện gia nhập ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. (Nguồn: ibtimes)

Reuters dẫn thông báo của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết nước này có thể cân nhắc tham gia Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) nếu Bắc Kinh có thể đảm bảo về một cơ chế cho vay đáng tin cậy.

Đây là lần đầu tiên Tokyo ám chỉ về khả năng trở thành một phần của định chế tài chính do Trung Quốc đứng đầu này.

Phát biểu trước báo giới sau một cuộc họp Nội các, ông Aso nói: "Chúng tôi đang đề nghị (Trung Quốc) đảm bảo về tính bền vững của việc vay nợ, có tính đến tác động của nó đối với môi trường và xã hội. Chúng tôi có thể (cân nhắc tham gia) nếu các vấn đề đó được đảm bảo. Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng từ quan điểm ngoại giao và kinh tế."

Ông Aso nhấn mạnh nếu các điều kiện trên được đáp ứng, phía Nhật Bản có thể sẽ xúc tiến thảo luận, nhưng đến nay Tokyo chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Khoảng 30 quốc gia, trong đó có Anh và Đức, đã quyết định tham gia AIIB. Trong khi đó Mỹ - đồng minh chính của Nhật Bản – lại nêu các quan ngại về vấn đề quản lý và môi trường để hối thúc các nước khác cẩn trọng trước khi tham gia định chế này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục