Đoàn đại biểu tỉnh Yamanashi, do ông Shingo Kanemaru, con trai thứ của cố Phó Thủ tướng Nhật Bản Shin Kanemaru, dẫn đầu, đã tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Triều Tiên hiếm hoi.
Thủ tướng Abe cam kết sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un một cách thẳng thắn, chân thành và không có thành kiến nếu cuộc gặp này được tiến hành.
Nhật Bản có thể tận dụng những dấu hiệu tích cực từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 để giành lấy cơ hội thúc đẩy quan hệ với chính quyền Bình Nhưỡng.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẽ đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 diễn ra ở Hà Nội.
Truyền thông Triều Tiên lên án Nhật Bản vì đã đệ trình một nghị quyết nhân quyền Liên hợp quốc mới nhằm vào chính quyền Kim Jong-un, đồng thời nói rằng đây là một âm mưu bôi nhọ nước này.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết ông đã đối thoại với người đồng cấp Triều Tiên trong khoảng 20 phút tại trụ sở Liên hợp quốc, song không nêu thêm chi tiết.
Ủy ban Hòa bình châu Á-TBD của Triều Tiên cho rằng cải thiện trong quan hệ song phương sẽ không thể có được nếu như Nhật Bản không xin lỗi và bồi thường vì từng xâm lược bán đảo Triều Tiên.
Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tính đến việc sắp xếp cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản cố triển khai thêm quân ra nước ngoài với cái cớ "hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" để thực hiện các tham vọng của mình.
Triều Tiên hối thúc Nhật Bản thay đổi chính sách chống Triều Tiên, coi đây như điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ sau khi Tokyo bày tỏ ý định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Bình Nhưỡng.
Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên có "hành động cụ thể" hướng tới giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản vào những năm 1970-1980, song song với việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Nhật Bản muốn ưu tiên giải quyết vấn đề con tin người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc từ những năm 1960, 1970. Trong khi đó, Bình Nhưỡng nhiều khả năng muốn Tokyo dừng việc gây áp lực tối đa.
Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định nước này và Mỹ "hoàn toàn đồng tình" trong vấn đề Triều Tiên, và hai nước cũng nhất trí rằng Bình Nhưỡng phải hủy bỏ các tên lửa đạn đạo.
Tân đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Shinsuke Sugiyama, cho biết ông sẽ hợp tác chặt chẽ với các quan chức Mỹ nhằm theo đuổi mục tiêu chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã triển khai các tàu ra vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên để tham gia hoạt động trấn áp các nỗ lực của Triều Tiên nhằm tránh lệnh trừng phạt quốc tế.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Triều Tiên đang tiếp tục có các hành vi khiêu khích và môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang ở mức gay gắt nhất kể từ thời Chiến tranh thế giới lần thứ 2.