Nhật thâm hụt thương mại

Nhật bị thâm hụt thương mại lần đầu trong hai năm

Báo cáo sơ bộ cho thấy cán cân thương mại của Nhật trong tháng 1 đã rơi vào tình trạng thâm hụt, với con số thâm hụt là 471,8 tỷ yen.
Ngày 23/2, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố báo cáo sơ bộ cho thấy cán cân thương mại của Nhật Bản trong tháng 1/2011 đã rơi vào tình trạng thâm hụt, với con số thâm hụt là 471,8 tỷ yen.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2009, Nhật Bản thâm hụt thương mại do giá trị xuất khẩu giảm mạnh, trong khi nhập khẩu tăng.

Theo báo cáo trên, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 1 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2010, lên mức 4.971,4 tỷ yen. Tuy đây là tháng thứ 14 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng, song tỷ lệ tăng thấp hơn rất nhiều so với mức 9,1% và 12,9% trong hai tháng 11 và 12/2010.

Nguyên nhân là do xuất khẩu sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, chỉ tăng 1% lên 928,8 tỷ yen. Xuất khẩu sang các thị trường châu Á khác cũng bị chững lại trước kỳ nghỉ tết nguyên đán, với mức tăng 0,4%, chỉ đạt 2.730 tỷ yen.

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1 của nước này tiếp tục duy trì mức tăng liên tiếp trong 13 tháng, với tỷ lệ tăng tới 12,4%, trị giá 5.442,8 tỷ yen.

Việc Nhật Bản vẫn phụ thuộc vào nguồn cung dầu thô từ Trung Đông - khu vực cung cấp hơn 80% nhu cầu nhập khẩu dầu thô của nước này, là một trong những nhân tố khiến kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá lương thực tăng cũng ảnh hưởng ít nhiều tới cán cân thương mại của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục