Nhật giúp quy hoạch bền vững nông nghiệp ĐBSCL

Được sự giúp đỡ của JICA, ngành nông nghiệp đã xây dựng quy hoạch và triển khai các dự phát triển bền vững nông nghiệp vùng ĐBSCL.
Ngày 28/1, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợpvới Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị về dự án “Các giảipháp thích ứng với biến đổi khí hậu” giúp phát triển bền vững nông nghiệp, nôngthôn vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ mùa Hè năm 2011 đến nay, với sự trợ giúp của JICA, Viện Quy hoạch Thủylợi miền Nam đã hoàn thành dự báo và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu(giai đoạn 2020-2050); xây dựng quy hoạch tổng thể và kiến nghị thực hiện nhiềugiải pháp nhằm giúp 7 tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, BếnTre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang) thích nghi với biến đổikhí hậu.

Vùng dự án có tổng diện tích 24.631km2 (chiếm khoảng 60% diện tích Đồngbằng sông Cửu Long), với 9,07 triệu dân (chiếm trên 50% dân số Đồng bằng sôngCửu Long) được hưởng lợi.

Theo quy hoạch tổng thể, 9 dự án sẽ được thực hiện ưu tiên gồm: Xây dựngcác cửa ngăn mặn vùng ven biển, cải tạo và xây dựng đê biển, cải tạo vùng cù laoBắc tỉnh Bến Tre, phát triển nguồn nước ngọt tỉnh Trà Vinh, quản lý nước vùngven biển Bạc Liêu, luân chuyển dòng chảy tỉnh Cà Mau, điều chỉnh và cải tạo lịchthời vụ, phát triển năng lực quản lý dòng chảy ở Đồng bằng sông Cửu Long, nuôitôm bền vững (mô hình luân canh lúa-tôm).
 
Ngoài 9 dự án trên còn có hàng chục chương trình, dự án khác giúp pháttriển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống người dân 7 tỉnh nói trên.

Trong đó,quan trọng nhất là dự án mở rộng và phát triển các giống cây chịu mặn, thiết lậphệ thống cảnh báo mặn sớm, phát triển các nguồn nước sinh hoạt, sử dụng hợp lýnguồn nước mưa, trồng cây ăn quả và cây chịu chua phèn, cải tạo và trồng rừngngập mặn, nâng cấp và xây dựng đê sông, đê bao, cải tạo hệ thống tiêu nước, nângcấp hệ thống cảnh báo lũ sớm, gia cố cấu trúc đất, đa dạng hóa mùa vụ, cải thiệnmôi trường nước nông thôn, cải tạo công trình nông thôn quy mô nhỏ, xúc tiến đầutư vào nông nghiệp nhỏ, bảo hiểm mùa vụ.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng dễbị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu. Cứ 10 năm, nhiệt độ sẽ tăng0,2-0,3 độ C, cộng với nước biển dâng cao thêm từ 8–9cm làm giảm năng suất lúaĐông-Xuân 10% (năm 2030) đến 15% (năm 2050).

Cứ 10 năm, lượng mưa tăng thêm0,4%–0,6% làm giảm năng suất các vụ cây trồng trong mùa này và sẽ trầm trọngthêm khi kết hợp với yếu tố nước biển dâng. Dưới tác động của xâm nhập mặn, câyăn trái và lúa chịu thiệt hại nhiều nhất. Trong đó, các tỉnh Sóc Trăng, KiênGiang bị thiệt hại nặng nhất về cây lúa; các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh,Cà Mau bị thiệt hại lớn nhất về cây ăn quả. Loại cây trồng chịu thiệt hại lớnnhất do ngập lũ là hoa màu, lúa, cây ăn quả và tôm nuôi.

Tổng hợp thiệt hại do xâm nhập mặn trong mùa khô và ngập lũ trong mùa mưathì tỷ lệ thiệt hại vào năm 2050 (so với sản lượng hàng năm) đối với lúa, raumàu, cây ăn quả, tôm nuôi tăng lên từ 20%-50%, trong đó Kiên Giang, Tiền Giangthiệt hại nặng nhất./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục