Nhật, Hàn thúc đẩy lập hệ thống hối đoái châu Á

Ngày 12/10, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa và Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kang Man Soo đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực nhằm khởi động kế hoạch thiết lập hệ thống hối đoái đa phương cho khu vực châu Á.

Ngày 12/10, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa và Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kang Man Soo đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực nhằm khởi động kế hoạch thiết lập hệ thống hối đoái đa phương cho khu vực châu Á.

Hai vị Bộ trưởng đã đạt được thỏa thuận trên trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, Mỹ.

Hiện Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng Trung Quốc và 10 nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang áp dụng hệ thống trao đổi tiền tệ mang tính song phương, được triển khai dựa theo "Sáng kiến Chiang Mai" nhằm giúp các nước đối phó với các hoạt động đầu cơ cũng như các nguy cơ đối với đồng tiền của từng nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với những nguy cơ và thách thức mới, 13 nước này đã lên kế hoạch phát triển mạng lưới hối đoái song phương thành một hệ thống đa phương, nhằm ngăn chặn tình trạng khủng hoảng tài chính ở một nước lan rộng ra toàn khu vực trong tương lai, tương tự như cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997-1998.

Kế hoạch đa phương hóa này đã được các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 nhất trí trong cuộc họp hồi tháng 5 vừa qua, theo đó các bên sẽ cùng đi đến một thỏa thuận xây dựng hệ thống hối đoái đa phương trị giá 80 tỷ USD, với tỷ lệ đóng góp giữa ASEAN và ba nước trên dự kiến là 20-80./.
 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục