Sự xuất hiện của Nhật hoàng và Hoàng hậu tại nhà ga trung tâm Tokyo đã gây bất ngờ cho người dân, khi người đứng đầu đất nước lại sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển.
Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cùng Thủ tướng Fumio Kishida đã tham dự lễ kỷ niệm 79 năm ngày kết thúc Thế chiến II và lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến.
Trong chuyến đi 1 ngày dọc bờ biển Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako sẽ gặp gỡ và chia sẻ với những người dân hiện vẫn phải sơ tán tại các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường khẳng định Thành phố cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật - Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á, trên thế giới.
Chỉ có khoảng 1.500 thân nhân của những nạn nhân thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai tham dự sự kiện. Do ảnh hưởng của bão Lan nên đại diện của 10 địa phương đã không thể tham dự.
Theo kế hoạch, Nhật hoàng và Hoàng hậu sẽ tham dự tiệc trưa với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và phu nhân tại Phủ Tổng thống ở Bogor, gần Jakarta, ngày 19/6, trong đó Nhật hoàng sẽ có bài phát biểu
Trong thông điệp nhân dịp Năm mới 2023, Nhật Hoàng Naruhito bày tỏ mong muốn 2023 sẽ là một năm mà mọi người ở Nhật Bản và phần còn lại của thế giới có thể bước đi đầy hy vọng.
Tại nơi an nghỉ của khoảng 180.000 nạn nhân chiến tranh, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã đặt hoa tưởng niệm và gặp gỡ khoảng 20 người, trong đó có người thân của các nạn nhân chiến tranh.
Hiện chỉ có 3 người trong hoàng gia đáp ứng đủ điều kiện kế vị là em trai Nhật hoàng - Thái tử Fumihito (56 tuổi), cháu trai - Hoàng tử Hisahito (16 tuổi) và Hoàng thân Hitachi (86 tuổi).
Paralympic Tokyo có 539 nội dung thuộc 22 môn thể thao, tăng 2 môn thể thao so với kỳ thế vận hội trước, trong đó có hai môn mới xuất hiện lần đầu tiên ở Paralympic là cầu lông và taekwondo.
Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết Nhật hoàng Naruhito sẽ tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2020 tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Tokyo.
Thủ tướng Suga Yoshihide tuyên bố từ khi kết thúc cuộc chiến, Nhật Bản đã kiên định đi trên con đường của một đất nước coi trọng hòa bình và không bao giờ cho phép tái diễn sự tàn phá của chiến tranh.
Ngày 23/7/2021, Olympic Tokyo 2020 đã chính thức khai màn tại sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo bằng một buổi lễ có chủ đề “United by Emotion” (Bắn kết bằng cảm xúc).
Bất chấp dịch bệnh, Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, với lễ khai mạc hoành tráng được bắt đầu từ 18 giờ (giờ Việt Nam) và được truyền trực tiếp đi khắp thế giới.
Lễ khai mạc Olympic sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 23/7 (giờ địa phương) tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Tokyo. Dự kiến, Nhật hoàng Naruhito sẽ là người tuyên bố khai mạc thế vận hội này.
Nếu kịch bản này diễn ra, Nhật hoàng Naruhito sẽ là Nhật hoàng thứ ba tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa Hè, đồng thời là Nhật hoàng đầu tiên tuyên bố khai mạc cả Olympic và Paralympic.
Nhật hoàng Naruhito chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, đồng thời nhấn mạnh phải nỗ lực để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại trong các nỗ lực tái thiết.
Nhật Hoàng Naruhito cảm ơn các nhân viên y tế đã làm việc suốt ngày đêm để cứu sống bệnh nhân, đồng thời gửi lời chia buồn tới những người đã mất đi người thân và bạn bè vì dịch COVID-19.
Là sự kết hợp của voi mẹ tên Authi và voi bố tên Artid, ở thời điểm chào đời vào ngày 31/10, voi con này cao khoảng 1m, nặng 120kg nhưng "bé gái" voi này vẫn chưa có tên.