Nhật khánh thành khu đô thị mới Grand Front Osaka

Một đô thị mới, bao gồm tổ hợp khu thương mại và doanh nghiệp quốc tế, mang tên “Grand Front Osaka” đã được khánh thành tại Nhật Bản.

Một đô thị mới, bao gồm tổ hợp các khu thương mại và doanh nghiệp quốc tế, mang tên “Grand Front Osaka” đã được khánh thành tại quận Umekita, thành phố thương mại miền Tây Nhật Bản Osaka, ngày 26/4.

Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư, sau 10 năm xây dựng, một kho chứa hàng rộng 24 hécta của ngành đường sắt Nhật Bản đã biến thành một khu đô thị tráng lệ ở vùng Kansai.

Khu đô thị mới được cho là có khả năng cạnh tranh với các thành phố lớn khác trong châu Á để trở thành một trung tâm thương mại sầm uất.

Khu đô thị “Grand Front Osaka”, bao gồm các tòa nhà văn phòng, hội nghị, khu vui chơi giải trí, cùng khoảng 260 cửa hàng kinh doanh thương mại và Khách sạn Intercontinental.

Bên cạnh đó, khu đô thị này còn có “Khu Kiến thức”, rộng 88.000 m2, gồm các khu trưng bày triển lãm và một nhà hát, là nơi kết nối và chia sẻ thông tin giữa những người dân ở mọi trình độ.

Du khách đến với “Khu Kiến thức” sẽ có dịp tiếp cận công nghệ nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới và đưa ra ý kiến để giúp giới chuyên môn tiếp tục phát triển ý tưởng.

Khu đô thị “Grand Front Osaka” được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 25 triệu lượt khách thăm quan trong năm đầu tiên, đồng thời giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản nói chung, thành phố Osaka và vùng Kansai nói riêng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục