Các doanh nghiệp Nhật Bản đang tăng cường kiểm tra phóng xạ trong hàng hóa xuấtkhẩu, trong bối cảnh người tiêu dùng ở một số nước tỏ ra lo ngại về các sản phẩmcó xuất xứ từ Nhật Bản, kể từ sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhânFukushima 1.
Theo đài truyền hình NHK, Liên đoàn Sắt Thép Nhật Bản (JISF) vừa kêu gọicác công ty thành viên đo nồng độ phóng xạ trong các sản phẩm trong quá trìnhsản xuất, để đảm bảo rằng chúng không có chứa các chất phóng xạ.
Quyết định này được đưa ra sau khi các sản phẩm thép có xuất xứ từ NhậtBản bị một số nhà nhập khẩu từ chối và các tàu chở những sản phẩm này không đượcphép cập cảng nước ngoài kể từ sau sự cố rò rỉ phóng xạ trên.
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA) cũng đang phải giải quyếtvấn đề tương tự bằng cách kiểm tra phóng xạ trong các xe ôtô xuất khẩu. Trongkhi đó, nhà chế tạo chip Tokyo Electron Ltd. đã bắt đầu kiểm tra phóng xạ trongcác sản phẩm sản xuất từ các nhà máy và cơ sở phân phối ở các tỉnh Iwate vàMiyagi.
Công ty này dự định sẽ tăng số lượng thiết bị đo phóng xạ cầm tay từ consố 13 hiện nay lên 30. Hiện Tokyo Electron Ltd. chỉ kiểm tra phóng xạ trongthành phẩm. Tuy nhiên, công ty này dự kiến sẽ kiểm tra cả các linh kiện, sau khicó thêm các thiết bị đo phóng xạ.
Nhật báo Nikkei cho biết một tổ chức của các nhà cung cấp sắt vụn, có trụsở tại Tokyo, đã chuyển việc bốc dỡ hàng hóa từ Tokyo tới một cảng ở tỉnh Chiba,nơi có các thiết bị đo nồng độ phóng xạ, nhằm đáp ứng các quy định chặt chẽ từthị trường Trung Quốc.
Một quan chức của tổ chức này nói: "Cho đến nay, chúngtôi chưa phát hiện bất cứ miếng sắt vụn nào có chứa nồng độ phóng xạ cao hơngiới hạn cho phép."
Trong khi đó, Nippon Kaiji Kentei Kyokai, một tổ chức chuyên kiểm tra hànghóa vận chuyển đường biển, đang có kế hoạch sẽ mua thêm 60 máy đo phóng xạ đểtăng cường khả năng xử lý. Hiện nay, tổ chức này có khoảng 50 máy đo phóng xạđang hoạt động hết công suất.
Trong bối cảnh đó, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) kêu gọicác doanh nghiệp xuất khẩu của nước này phối hợp chặt chẽ với khách hàng để cungcấp thông tin chính xác, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của sự cố rò rỉ phóng xạ đốivới các hoạt động xuất khẩu và các vấn đề khác.
Kể từ ngày 11/3 cho đến giữa tháng 4, JETRO đã nhận ít nhất 200 câu hỏi từcác doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, trong đó có 70% liên quan tới việc kiểmtra phóng xạ trong sản phẩm./.