Nhật tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong tài khóa 2012 xuống còn 1,5%, so với con số 2,2% trước đó.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa cho biết sẽ mở rộng chương trình mua tàisản - công cụ chính sách chủ chốt của cơ quan này - thêm 11.000 tỷ yen (138 tỷUSD) lên 91.000 tỷ yen, trong khi vẫn duy trì lãi suất ở mức 0-0,1%.

BOJ đang đứng trước sức ép ngày một tăng từ các chính trị gia kêu gọi cơquan này hành động khẩn cấp khi những số liệu kinh tế cho thấy sự hồi phục sauthảm họa động đất-sóng thần hồi tháng 3/2011 đang trì trệ, do kinh tế thế giớisuy giảm trong khi đồng yen mạnh cũng tác động tiêu cực tới nhu cầu của các thịtrường nước ngoài đối với những sản phẩm của nước này.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, BOJ đã nới lỏng chính sách trong haitháng liên tiếp.

Trong một động thái hiêm hoi khác, BOJ đã đưa ra một thông báochung với chính phủ nước này cam kết sẽ cùng nỗ lực vực dậy và đưa nền kinh tếlớn thứ ba thế giới này thoát khỏi tình trạng giảm phát.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế sáu tháng một lần công bố cùng ngày, BOJdự kiến cho biết sự thay đổi hàng năm về giá tiêu dùng chủ chốt trong tài khóa2012 (bắt đầu từ tháng 4/2012) sẽ ở trong khoảng 0,5%, không đạt được mục tiêulạm phát tăng 1% so với cùng kỳ năm 2011.

BOJ đã hạ dự đoán tăng trưởng kinh tếNhật Bản trong tài khóa 2012 xuống còn 1,5%, so với con số dự kiến 2,2% trướcđó. Ngoài ra, BOJ cũng hạ thấp mức dự đoán lạm phát trong tài khóa 2012 xuốngcòn âm 0,1%, so với mức dự đoán 0,2% trước đó.

[Nhật Bản đã thông qua dự luật phát hành công trái]

Giảm phát tiếp tục là mối nguy đối với sự hồi phục của kinh tế Nhật Bảntrong bối cảnh một sự sụt giảm giá cả nói chung đã tác động tiêu cực tới lợinhuận doanh nghiệp, dẫn tới việc các công ty cắt giảm việc làm và trì hoãn hoạtđộng đầu tư vốn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, sảnlượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 9/2012 đã giảm 4,1% so với tháng8/2012 và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2011 khi các nhà sản xuất ôtô và nhà máythép cắt giảm sản lượng do nhu cầu sụt giảm và tác động tiêu cực của quan hệcăng thẳng với Trung Quốc do vấn đề biển đảo.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã lên tiếng cảnh báo các hoạtđộng kinh tế-chính trị của Nhật Bản sẽ đứng trước nguy cơ đình trệ vì ngân sáchcạn kiệt nếu các nhà làm luật nước này không "phá vỡ" một sự bế tắc chính trị vàphe đối lập không chấp nhận để chính phủ phát hành công trái mới.

Thủ tướngYoshihiko Noda nói tại Hạ viện Nhật Bản rằng nếu tình hình này tiếp tục, các cơquan hành chính sẽ phải ngừng hoạt động và điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sốngthường ngày của người dân và gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế.

Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay để chi cấp cho các khoản chitiêu thường xuyên, tạo ra khó khăn nợ công nghiêm trọng chưa từng có. Việc pháthành công trái mới sẽ cho phép đáp ứng được 40% tổng số chi ngân sách, từ tháng4/2012 đến tháng 3/2013.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Nhật Bản sẽ có mức nợ tương đương 245%tổng sản phẩm trong nước (GDP) trị giá 5.000 tỷ yen trong năm 2013, mức cao nhấttrong số các nước công nghiệp phát triển.

Nhật Bản hiện có mức thâm hụt ngânsách 10% GDP và chính phủ nước này cảnh báo hồi tháng Chín vừa qua là nước nàyđang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng do bế tắc chínhtrị./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục