Một thai phụ mang thai 22 tuần tuổi, mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm sinh sống trên địa bàn quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa phát hiện nhiễm virus Zika.
Dự báo số ca nhiễm virus Zika ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, cho thấy công tác phòng chống dịch chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm các giải pháp hạn chế sự ảnh hưởng của virus Zika.
Theo Bộ Y tế Malaysia ngày 13/9, thêm 2 chị em, trong đó một người đang mang thai, đã được xác nhận nhiễm virus Zika ở nước này. Như vậy, đã có 6 trường hợp nhiễm virus Zika ở Malaysia.
Chính phủ Thái Lan khẳng định rằng dịch sốt virus Zika có nguy cơ gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh không lan rộng tại nước này, mà chỉ tập trung tại một số khu vực.
Ngày 4/9, Singapore ghi nhận thêm 27 trường hợp nhiễm virus Zika, nâng tổng số ca nhiễm loại virus nguy hiểm này lên 242 bệnh nhân sau một tuần dịch bệnh này được phát hiện tại đây.
Dân số sống trong các khu vực địa lý có nguy cơ virus Zika phát triển mạnh nhất là tại Ấn Độ (1,2 tỷ người), Trung Quốc (242 triệu người), Indonesia (197 triệu người), Nigeria (179 triệu người)...
Cơ quan đầu mối Điều lệ Y tế quốc tế của của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo tại Australia đã xác định một trường hợp nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Việt Nam.