Nghiên cứu mới cho thấy nhiệt độ tại nhiều thành phố châu Âu đã tăng thêm tới 4 độ C do biến đổi khí hậu, khiến các đợt nắng nóng trở thành “kẻ giết người thầm lặng” và đe dọa hàng nghìn sinh mạng.
Trong 20 thành phố được nghiên cứu, Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đứng đầu danh sách khi ghi nhận 4.222 ngày có nhiệt độ trên 35 độ C trong ba thập kỷ qua.
Bangladesh đang phải chống chọi với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong những năm trở lại đây. Để đối phó với nắng nóng gay gắt, chính phủ đã yêu cầu đóng cửa trường học trên cả nước.
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trẻ em có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người lớn vì các em ít có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo 67% khả năng năm 2024 sẽ ấm hơn năm 2023 và chắc chắn tới 99% rằng năm 2024 sẽ nằm trong nhóm 5 năm ấm nhất từ trước đến nay.
Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng nhiệt độ cao do nắng nóng tại miền Bắc Trung Quốc, đồng thời cảnh báo vàng về nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất do mưa lớn ở tại Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây.
Các mô hình khí hậu cho thấy sau 3 năm hiện tượng La Nina ở Thái Bình Dương làm nhiệt độ toàn cầu giảm nhẹ, hiện tượng El Nino sẽ tái xuất vào cuối năm nay khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao kỷ lục.
Lần cuối cùng Trái Đất chứng kiến nồng độ CO2 tương đương mức hiện này là cách đây từ 3-5 triệu năm, nhiệt độ ấm hơn 2-3 độ C, mực nước biển cao hơn 10-20m so với bây giờ song chưa có 7,8 tỷ người.
Jakarta là thành phố đông dân nhất của Indonesia đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí do tắc nghẽn giao thông hàng ngày, cũng như đối mặt với các mối đe dọa lâu dài từ hoạt động địa chấn, lũ lụt.
Nhằm ngăn nguy cơ cháy rừng lan rộng, các lính cứu hỏa đang thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho các khu dân cư như tạo đường băng trắng bao vây đám cháy.
Trước khi đón đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ sẽ tăng cao, trong khi các khu vực còn lại trên cả nước duy trì hình thái ngày nắng đêm mưa.
Nhiệt độ lên tới 40,2 độ C đã được ghi nhận tại thành phố Liege, miền Đông nước Bỉ trong ngày 24/7, đây là mức nhiệt cao kỷ lục kể từ khi Bỉ bắt đầu ghi nhận nhiệt độ năm 1833.
Thị trấn Alert, một trong những nơi lạnh lẽo và xa xôi nhất có người sinh sống ở cực Bắc của Trái Đất, đã chạm ngưỡng cao kỷ lục 21 độ C, trong khi mức nhiệt cao nhất trung bình cũng chỉ xấp xỉ 6 độ C
Nhiệt độ cao nhất mỗi ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện duy trì ở mức 34-35 độ C, vào thời điểm giữa tháng Hai, nhiệt độ có khi lên đến 36 độ C, bức xạ tia cực tím UV đạt mức 10/12.