Trong giai đoạn đầy thách thức về địa chính trị hiện nay, việc đạt được một thỏa thuận về khí hậu khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng cũng vô cùng cấp thiết.
Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Hiệp hội sinh thái học Mỹ (ESA) và công bố ngày 16/2, trong đó lập ra một khuôn khổ xác định địa điểm và cách thức cần phải tập trung các nỗ lực bảo tồn.
Nhà khí hậu học Corinne Le Quere nhận định không có “cảnh sát” để kiểm tra việc thực hiện cam kết về mức tăng nhiệt độ toàn cầu theo Hiệp định Paris và đây là một điểm yếu của quá trình này.
Theo nghiên cứu, nếu nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 3-4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp thì 17% số sinh vật biển - từ sinh vật phù du nhỏ bé đến những chú cá voi nặng 100 tấn - sẽ biến mất.
Sẽ có thêm hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và một số khu vực ở châu Á, Phi và Trung Âu đối mặt với nguy cơ lũ lụt từ sông do mưa nhiều xuất phát từ tình trạng ấm lên.
Hệ lụy từ biến đổi khí hậu có thể khiến dải xích đạo hoàn toàn không còn dân cư, trong khi các khu vực mát mẻ có nguy cơ quá tải dẫn đến bùng phát nhiều dịch bệnh, xung đột tài nguyên và các tệ nạn.
Tháng 11/2015 tại thủ đô Prague của Séc có nhiệt độ trung bình 8,7 độ C, cao hơn nền nhiệt độ trung bình năm 1775 tới 4,3 độ C, và ghi dấu ấn là tháng 11 nóng nhất trong 241 năm qua.
Tình trạng biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Nino lên đến đỉnh điểm trong năm 2016 dự kiến sẽ khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng vượt mức kỷ lục ghi nhận trong năm 2015.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định toàn bộ các thỏa thuận tại Hội nghị COP21 nhằm mục đích hạn chế tình trạng ấm lên của Trái Đất là "bắt buộc về pháp lý."