Nhiều cơ hội hợp tác công nghiệp Việt Nam-EU

Chiều 27/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng cơ hội tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực công nghiệp là rất lớn; đặc biệt là trong lĩnh vực mà Việt Nam khuyến khích đầu tư như cơ khí chế tạo, hóa dầu, hóa dược, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; công nghệ vật liệu, các dạng năng lượng mới.

Chiều 27/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng cơ hội tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực công nghiệp là rất lớn; đặc biệt là trong lĩnh vực mà Việt Nam khuyến khích đầu tư như cơ khí chế tạo, hóa dầu, hóa dược, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; công nghệ vật liệu, các dạng năng lượng mới.

Bộ trưởng đã phát biểu như vậy tại buổi tọa đàm với các doanh nghiệp châu Âu (EU) về "Tình hình phát triển ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam sau khi gia nhập WTO và tiềm năng cho các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam" nhằm xúc tiến và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước EU cũng như cung cấp các thông tin về chính sách và chiến lược phát triển ngành công nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp châu Âu nói riêng.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định trong chính sách đối ngoại Việt Nam luôn dành vị trí quan trọng cho mối quan hệ hợp tác với EU. Bên cạnh đó, các nước EU cũng xếp Việt Nam là nước ưu tiên cung cấp ODA. Vì vậy, sự giúp đỡ và hợp tác của EU cũng phù hợp với những ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp hai bên cũng đã trao đổi thông tin về chính sách phát triển ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam; định hướng của Việt Nam trong quan hệ hợp tác với EU nói chung, lĩnh vực công nghiệp thương mại nói riêng và cơ hội đối với các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia thương mại, EU hiện có 796 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đầu tư 11,82 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt gần 7 tỷ USD. Hầu hết dự án đầu tư của EU tập trung vào các ngành công nghiệp như dầu khí, điện, nước, xây dựng cơ sở hạ tầng, chế biến nông sản thực phẩm, viễn thông, dịch vụ tài chính, ngân hàng...

Đặc biệt, các dự án đầu tư của EU nhìn chung đều đạt hiệu quả cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đạt mức doanh thu 2,3 tỷ USD.

Các nước EU đầu tư lớn vào ngành công nghiệp Việt Nam gồm Pháp, Anh, Bỉ, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch và Italy. Đáng chú ý là 9 năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU luôn đạt mức độ tăng trưởng khá với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 76 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang EU 50,4 tỷ USD và nhập khẩu từ EU là 26,1 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục