Nhiều kỳ vọng vào đề án đổi mới sách giáo khoa từ năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn đủ một bộ sách giáo khoa đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các bộ sách giáo khoa hoặc các cuốn sách giáo khoa khác.

Các trường được linh hoạt trong thực hiện chương trình, khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa, bổ sung thêm hai đề án... là những điểm mới trong Dự thảo mới nhất về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Tự chủ, sáng tạo nội dung dạy

Theo Dự thảo mới, Bộ sẽ công khai các yêu cầu, tiêu chí đánh giá sách giáo khoa để làm căn cứ cho việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn đủ một bộ sách giáo khoa đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các bộ sách giáo khoa hoặc các cuốn sách giáo khoa khác. Tất cả sách giáo khoa phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt trước khi sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Cùng với việc đa dạng sách giáo khoa, sau năm 2015, giáo dục sẽ chuyển từ việc các trường thực hiện rập khuôn theo chương trình quốc gia sang phát triển chương trình giáo dục của nhà trường dựa trên chương trình quốc gia. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng chương trình quốc gia trong đó có quy định mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung giáo dục bắt buộc đồng thời hướng dẫn các nội dung giáo dục mở rộng (cùng với thời lượng) để các nhà trường vận dụng xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của mình.

Dựa trên chương trình do cấp trên quy định, nhà trường và giáo viên được quyền tự chủ, sáng tạo về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo địa phương hướng dẫn, giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hàng năm của nhà trường.

"Bộ không độc quyền"

Chủ trương đa dạng sách giáo khoa, khuyến khích các tổ chức viết sách giáo khoa bên cạnh bộ sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo là điểm mới trong Dự thảo Đề án lần này so với bản dự thảo tháng 3/2014. Trước đó, ngày 8/3/2014, tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về Đề án này do Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức, nhiều ý kiến chuyên gia đã đề cập đến xu hướng có nhiều bộ sách giáo khoa và cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên độc quyền trong vấn đề này.

Nhiều kỳ vọng vào đề án đổi mới sách giáo khoa từ năm 2015 ảnh 1Sau năm 2015, giáo viên, nhà trường sẽ được linh hoạt trong chương trình dạy. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng thêm hai đề án bổ trợ liên quan về vấn đề bồi dưỡng giáo viên và xây dựng cơ sở vật chất.

Cụ thể, Đề án Đổi mới đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông gồm các vấn đề như đổi mới trong chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác quản lý giáo dục...

Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ phải đào tạo lại hàng triệu giáo viên đứng lớp của khoảng 35.000 trường học từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước. Cũng theo lãnh đạo Bộ, đây là một đề án “dài hơi”, có thể kéo dài cả chục năm.


Tránh đầu tư quá nhiều

Đề án Xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 nhằm góp phần khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, các trường sẽ được bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất-kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, điều kiện tối thiểu để được thực hiện chương trình mới theo lộ trình của Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Tuy nhiên, Ban soạn thảo Đề án cũng cho rằng, tinh thần của đổi mới chương trình lần này là sẽ tận dụng mọi trang thiết bị hiện có, chỉ bổ sung những yếu tố thiết thực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tránh việc phải đầu tư quá nhiều. Bộ sẽ đưa yêu cầu tối thiểu cho một trường để triển khai chương trình mới, trong đó sẽ chỉ có những yếu tố cơ bản.

Theo lộ trình dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu thí điểm ở các lớp 1, 6 và lớp 12 từ năm học 2016-2017. Năm học 2017-2018, ban soạn thảo Đề án sẽ rút kinh nghiệm từ thực tế thí điểm, chỉnh sửa hoàn thiện hơn để bắt đầu triển khai đại trà trên cả nước từ năm học 2018-2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục