Nhiều người Nhật phản đối thực thi quyền phòng vệ tập thể

Điều tra của hãng tin Kyodo ngày 18/5 cho thấy 48,1% số người Nhật Bản được hỏi bày tỏ phản đối việc nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể so với 39% ủng hộ.
Nhiều người Nhật phản đối thực thi quyền phòng vệ tập thể ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP)

Điều tra của hãng tin Kyodo ngày 18/5 cho thấy 48,1% số người Nhật Bản được hỏi bày tỏ phản đối việc nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể so với 39% ủng hộ.

Điều tra cũng nhận định 51,3% người được hỏi phản đối kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe thực thi quyền phòng vệ tập thể bằng cách thay đổi cách diễn giải đối với bản Hiến pháp hòa bình thay vì sửa đổi nó trong khi 34,5% ủng hộ kế hoạch trên.

Cuộc điều tra được tiến hành qua điện thoại đối với 1.449 hộ gia đình có các cử tri hợp lệ và 1.021 hộ trong số này đồng ý trả lời.

Theo cuộc điều tra được tiến hành ngày 17-18/5, tỷ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe hiện ở mức 54,7%, giảm 5,1% so với cuộc điều tra trước đó hồi tháng 4/2014.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Thủ tướng Abe hôm 15/5 bày tỏ mong muốn thay đổi lệnh cấm tự áp đặt của Nhật Bản đối với việc thực thi quyền phòng vệ tập thể hoặc tiến tới bảo vệ một quốc gia đồng minh bị tấn công thông qua thay đổi cách hiểu về Hiến pháp.

Trong hàng thập kỷ qua, Chính phủ Nhật Bản vẫn luôn duy trì quan điểm rằng Nhật Bản có quyền phòng vệ tập thể nhưng không thể thực thi nó do các giới hạn mà Điều 9 Hiến pháp áp đặt theo đó cấm sử dụng lực lượng vũ trang để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Đối với cuộc tranh luận của đảng cầm quyền về vấn đề này, 79,3% cho rằng các cuộc thảo luận cần diễn ra mà không quan tâm tới mục tiêu mà chính phủ và đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Abe đặt ra từ nay đến mùa Thu.

Mặc dù liên minh cầm quyền của LDP và đảng Công minh Mới (NKP) dự kiến sẽ chính thức tam gia thảo luận ngày 20/5 để tìm ra điểm chung song NKP vẫn tỏ ra cảnh giác xuất phát từ chính sách an ninh của Nhật Bản vốn lâu nay được coi là biểu tượng cho bản Hiến pháp từ bỏ chiến tranh.

Trong khi đó, 67,3% cho biết cần cân nhắc khuôn khổ pháp lý để giải quyết các vụ việc thuộc “vùng xám” nhằm chặn đứng các cuộc tấn công chính thức như các nhóm vũ trang chiếm các hòn đảo xa so với con số 19,5% cho rằng việc này không cần thiết.

Trong số những người được hỏi, 55,3% cho biết Nội các cần đặt ưu tiên cho các giải pháp kinh tế và việc làm hơn là quyền phòng vệ tập thể hay thay đổi Hiến pháp.

Trên mặt trận kinh tế, 38,8% ủng hộ việc tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10/2015 lên 10% so với 8% hiện nay, tăng 2,6% so với cuộc điều tra trước đó trong khi 56,6% phản đối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục