Nhiều trang trại ở Hải Phòng lao đao vì thiếu điện

Hơn 20 trang trại thuộc khu trang trại Đồng Rộc Rừng, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đang lao đao do không ổn định điện sản xuất.
Hơn 20 trang trại thuộc khu trang trại Đồng Rộc Rừng, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đang lao đao do không ổn định điện sản xuất.

Ông Trần Văn Biên, một chủ trang trại có quy mô nuôi khoảng 1.200 con lợn cho biết, gia đình ông chăn nuôi gia công lợn cho một công ty sản xuất và bán thực phẩm an toàn nên toàn bộ chuồng trại đều thiết kế đúng quy chuẩn theo mô hình khép kín, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.

Mọi hoạt động trong trang trại như đảm bảo nhiệt độ trong chuồng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng đều phụ thuộc vào hệ thống quạt hút gió và máy bơm nước. Vì thế, nhu cầu sử dụng điện phục vụ chăn nuôi của trang trại là vô cùng cần thiết. Nếu chỉ mất điện trong khoảng 1 giờ đồng hồ thì lập tức có hàng trăm con lợn chết do không đủ oxy, gây thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Theo ông Biên, trước đây chất lượng điện ở khu vực trang trại Đồng Rộc Rừng cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện phục chăn nuôi của các trang trại. Thế nhưng, thời điểm đó chỉ có một vài trang trại. Còn từ năm 2008 đến nay, khi đã có thêm hàng chục trang trại nữa thì nhu cầu sử điện đã trở nên quá tải.

Do điện áp quá thấp nên hàng loạt các thiết bị phục vụ chăn nuôi của trang trại, như quạt điện, máy bơm nước, bóng đèn thường xuyên bị cháy, các trang trại phải mua lại phương tiện mới tốn kém tới hàng chục triệu đồng. Để khắc phục tình trạng này, gia đình ông Biên phải mua máy phát điện, nhưng chi phí cho dầu chạy máy phát mỗi tháng lên tới 6-7 triệu đồng.

Một gia đình khác cũng trong tình trạng khốn đốn vì điện là trang trại nhà ông Nguyễn Công Hát. Ông cho biết, chỉ cần lơ đãng một chút, không để ý khi điện áp xuống thấp chuyển sang chạy máy phát là có thể cả nghìn con gà bị chết. Vì thế hàng ngày gia đình ông Hát ngoài việc chăn nuôi cho hơn 5.000 con gà còn phải cắt cử người… trực điện.

Về nguyên nhân của tình trạng điện chập chờn, ông Nguyễn Xuân Vịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh An cho biết, lưới điện của xã có từ những năm 1970, đều nằm ở cách xa khu dân cư để phục vụ cho việc tưới tiêu, đến nay đưa vào phục vụ sinh hoạt là không đảm bảo. Nhu cầu sử dụng điện của các trang trại từ 3.000 – 4.500 Kwh nên quá tải là điều dễ hiểu.

Được biết, sau khi có chủ trương bàn giao lưới điện nông thôn từ các hợp tác xã Nông nghiệp cho các đơn vị có đủ năng lực quản lý, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Vĩnh An đã có Nghị quyết bàn giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Thương mại Hùng Kim. Doanh nghiệp này đã đầu tư khoảng 3 tỷ đồng nâng cấp đường dây và trụ cột, đến thời điểm này công ty không còn khả năng tài chính để tiếp tục đầu tư.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh An đang rất lúng túng tìm cách tháo gỡ tình trạng này. Trong khi chờ đợi điện ổn định, các chủ trang trại vẫn phải hàng ngày đối phó với những khó khăn, tổn thất trong chăn nuôi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục