Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 đã thống nhất ủng hộ sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững, toàn diện và chống lại nạn đánh bắt hải sản tận diệt.
Trong khoản tín dụng của Ngân hàng phát triển NBD của khối BRICS, 200 triệu USD sẽ được đầu tư cho việc tái thiết hệ thống cơ sở hạ tầng như xây dựng đường xá và cầu cống.
Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira khẳng định các Ngoại trưởng G20 đều nhất trí rằng giải pháp hai nhà nước là biện pháp khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
Khoản tiền đóng góp 1,57 tỷ USD cho Quỹ phòng chống đại dịch của Nhóm G20 đến từ 22 quốc gia và 3 tổ chức từ thiện, trong đó Indonesia cam kết đóng góp 50 triệu USD.
Mỹ cần nhiều tiếng nói hơn của châu Phi trong các cuộc đối thoại quốc tế nên việc đưa Liên minh châu Phi (AU) tham gia G20 sẽ cho phép châu lục này tham dự sâu hơn vào nhiều vấn đề quốc tế chung.
Việc đẩy nhanh các SDG được nhóm G20 tiến hành qua các cam kết tăng cường hợp tác đa phương; tăng quy mô các cơ chế tài trợ hỗn hợp; tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi kinh tế xanh.
Bộ trưởng Suharso tuyên bố các thành viên G20 nhất trí tăng cường hợp tác đa phương và thúc đẩy việc thiết lập quỹ phát triển dành cho những nước kém phát triển, đang phát triển cũng như các đảo quốc.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định chủ nghĩa đa phương là cơ chế duy nhất mà tất cả các quốc gia, bất kể quy mô và mức độ giàu nghèo, đều bình đẳng và được đối xử bình đẳng.
Trong cuộc hội đàm trực tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ song phương Hàn-Trung dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20 khai mạc ngày 7/7/2022 tại Indonesia được xem là diễn đàn chiến lược để thảo luận về các nỗ lực phục hồi toàn cầu.
Theo một nguồn tin, cuộc họp giữa các Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G7 phải tạm hoãn do hầu hết quan chức tài chính không tham dự cuộc họp trực tiếp của G20.
Các nước chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris và Nhóm G20 đồng ý hoãn thời hạn trả phần lớn các khoản nợ đáo hạn trong năm 2020 cho những quốc gia nghèo nhất thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19.
Ngoại trưởng Đức cho biết việc kích hoạt nhằm tăng phản ứng của EU đối với sự lây lan của virus SARS-CoV-2 thông qua các biện pháp cụ thể, cung cấp năng lực vật chất và con người trong EU.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: "Việc lập ra G20 là sự thừa nhận rằng, G7 không còn có thể đưa ra quyết định với các vấn đề quan trọng. G20 - bao gồm G7,các quốc gia thuộc BRICS..."
Cuộc gặp này diễn ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài có điều kiện Hiệp định bảo đảm thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.
Theo Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, tiếng nói của Nhóm G7 đang mất dần trọng lượng, trong khi Nhóm G20 đang mở rộng vai trò chưa từng thấy.
Chiến lược thương mại của Mỹ được cho là gây phương hại cho nước Mỹ, cũng như cường quốc cạnh tranh với Mỹ là Trung Quốc, và phần còn lại của thế giới, với tổn thất ước tính khoảng 5% GDP toàn cầu.
Malala Yousafzai, chủ nhân giải Nobel Hòa Bình 2014, đã hối thúc các nước trong Nhóm G20 cam kết nguồn ngân sách mới để giáo dục trẻ em gái tại hội nghị thượng đỉnh tới đây của nhóm.
Ngoại trưởng Argentina cho biết các nước thống nhất rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải tìm kiếm biện pháp giúp WTO có thể đáp ứng tốt hơn trước thách thức mà thương mại đang phải đối mặt.