Chuyên gia nhận định các yếu tố trong ngắn hạn đang nghiêng về xu hướng hỗ trợ giá dầu tăng, khi các mối đe dọa của Mỹ về thuế quan thứ cấp đối với dầu của Nga và Iran làm dấy lên rủi ro nguồn cung bị thắt chặt hơn.
Giá dầu tiếp tục chịu áp lực trước lo ngại rằng chính sách thuế quan của Mỹ với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc, trong khi giá đậu tương chịu áp lực lớn, giảm hơn 1% về mức 372 USD/tấn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2, giá dầu Brent giảm 1,76 USD, tương đương 2,4%, xuống còn 73,02 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giảm 1,77 USD, xuống còn 68,93 USD/thùng.
Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Puri ngày 17/9 tuyên bố Ấn Độ sẽ đóng góp tới 25% mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong hai thập niên tới.
Phát biểu tại hội nghị năng lượng, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho rằng dân số thế giới sẽ tăng khoảng 25% từ nay đến năm 2050, nhưng nhu cầu năng lượng sẽ tăng nhanh hơn thế.
Trong khi nhu cầu năng lượng đã nhanh chóng khôi phục về mức trước đại dịch, nguồn cung lại đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp bắt kịp đà hồi phục khiến giá dầu thế giới sẽ tăng trong nửa cuối năm.
Tổng Thư ký OPEC cho biết dầu mỏ được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng gần 30% trong số các dạng năng lượng vào năm 2045 và ngành dầu mỏ toàn cầu cần sự đầu tư khoảng 500 tỷ USD/năm từ nay cho đến lúc đó.
Giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm tuần thứ 2 liên tiếp, riêng dầu Brent ghi nhận 4 tháng lao dốc liên tiếp do dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Mỹ và sự bất định về các đợt nâng lãi suất tiếp theo.
Indonesia đặt mục tiêu xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam bắt đầu từ năm 2026 từ lô ngoài khơi Tuna nằm gần đường biên giới trên biển giữa hai nước.
Yếu tố chính tác động lên thị trường dầu là việc Chủ tịch Fed hôm 14/12 cho biết ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất vào năm tới, ngay cả khi nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ suy thoái.
Những lo ngại về nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc cũng như về kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã khiến giá dầu thế giới giảm hơn 2 USD trong phiên 8/11.
OPEC kỳ vọng nhu cầu năng lượng sẽ tăng đáng kể vào năm 2045 mà cụ thể là khả năng tăng 23% từ 258,7 triệu thùng/ngày vào năm 2021 lên 351 triệu thùng/ngày.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu biến động theo hướng tiêu cực.
Chính phủ Đức sẽ giảm từ 2-2,5% lượng khí đốt sử dụng, hạn chế đèn chiếu sáng nơi công cộng; trong khi đó, Thụy Sĩ cũng đặt mục tiêu tiết kiệm 15% lượng khí đốt sử dụng cho mùa Đông tới.
Kết thúc phiên 4/8, tại thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,66 USD, tương đương 2,75%, xuống mức 94,12 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 18/2.
Dù ghi nhận mức phục hồi mạnh trong phiên 24/6, tính cả tuần, giá dầu WTI vẫn giảm 0,3%, trong khi giá dầu Brent gần như không thay đổi so với mức đóng cửa của tuần trước.
Bộ Kinh tế Đức nhấn mạnh để giảm lượng tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn để tạo ra điện. Thay vào đó, các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá sẽ được huy động.