Giá dầu tăng sau khi dữ liệu chính thức công bố hôm 1/3 cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong ba tháng vào tháng 2/2025.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 23 xu Mỹ (tương đương 0,3%) lên 75,25 USD/thùng vào đầu giờ chiều, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 16 xu Mỹ (0,2%) lên 71,45 USD/thùng.
Tại thời điểm 17h ngày 17/6 (giờ bờ Đông Mỹ), dầu Brent được giao dịch ở mức giá 84,42 USD/thùng, tăng 1,80 USD/thùng - tương đương mức tăng 2,18% so với phiên giao dịch trước.
Giá dầu Brent Biển Bắc “đi ngang” ở mức 83,45 USD/thùng, sau khi giảm 0,5% vào đầu phiên, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm nhẹ 8 xu Mỹ xuống 79,30 USD/thùng.
Lượng xăng dự trữ của Mỹ đã giảm 3,2 triệu thùng trong tuần trước thúc đẩy giá dầu, phản ánh nhu cầu gia tăng tại Mỹ và khiến giá dầu tại châu Á tăng trở lại trong phiên giao dịch chiều 11/5.
Ngân hàng UBS nhận định mặc dù các số liệu kinh tế tốt hơn đồng nghĩa nhu cầu về dầu tốt hơn, nhưng thị trường cũng lo ngại Fed phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.
Các thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) thắt chặt và các nước sản xuất lớn cắt giảm nguồn cung đã khiến thế giới lần đầu tiên rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự.
Chuyên gia nhận định các nhà đầu tư đang lo rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất có thể sẽ gây ra suy thoái kinh tế và làm suy yếu nhu cầu khiến giá nhiên liệu giảm.
Giá dầu thế giới vẫn tăng dù Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, quyết định tăng thêm sản lượng dầu thô để bù đắp cho sản lượng sụt giảm của Nga.
Giá dầu Brent tăng 1,5% lên 117,31 USD/thùng vào lúc 15h17, còn giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,5% lên 116,34 USD/thùng trong phiên giao dịch 1/6.
Vào đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Bảy tăng lên 114 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao cùng kỳ tăng lên 110,28 USD/thùng.
Những lo ngại về nhu cầu nhiên liệu phục hồi do sự lây lan của biến thể Omicron đang giảm dần và dự kiến lượng xuất dầu thô từ các kho dự trữ chiến lược của các quốc gia sẽ thấp hơn dự kiến.
Giá dầu Brent tăng 7 xu Mỹ (0,1%) lên 78,67 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) tăng 17 xu Mỹ (0,2%) lên 75,74 USD/thùng, ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp.
Chuyên gia phân tích cấp cao thuộc công ty môi giới OANDA cho biết sau một vài ngày khó khăn, giá dầu thô đang phục hồi do phần lớn vấn đề lo ngại về COVID-19 đã được xem xét.
Giá dầu tăng khi các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được đẩy mạnh đã cho phép dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và thúc đẩy các hoạt động kinh tế.