Những điều có thể bạn chưa biết về thủ thành Romero

Sau khi đưa Argentin vào chung kết World Cup 2014, Sergio Romero đã chia sẻ rằng anh rất tự tin khi đứng trước loạt “đấu súng” trên sân vận động Corinthians.
Những điều có thể bạn chưa biết về thủ thành Romero ảnh 1Sergio Romero cản phá thành công cú sút của Vlaar. (Nguồn: AFP)

Sau những pha đẩy bóng thành công trong loạt sút luân lưu với Hà Lan để đưa Argentina đến trận chung kết World Cup 2014, thủ thành Sergio Romero đã chia sẻ rằng anh rất tự tin khi đứng trước loạt “đấu súng” trên sân vận động Corinthians.

Trước khi vòng chung kết World Cup 2014 khởi tranh, việc Romero được lựa chọn vào vị trí người bảo vệ khung thành là một chủ đề gây tranh cãi, vì mùa giải qua anh chủ yếu dành thời gian trên ghế dự bị ở giải hạng nhất Pháp.

Tuy nhiên, Romero đã chứng minh mình chưa hết thời khi lần lượt hạ gục Ron Vlaar và Wesley Sneijder để giúp Argentina giành thắng lợi chung cuộc 4-2 trong loạt penalty cân não. Nhờ đó, các “vũ công tango” sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải gặp Đức.

"Thực tế là những quả penalty chứa đầy may rủi. Tôi có sự tự tin và ơn Chúa, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã chờ đợi điều này ngay từ ngày đầu tiên. Các cầu thủ của chúng tôi không bao giờ đầu hàng," Romero khẳng định về tinh thần thi đấu của đội nhà.

Dưới đây là những điều mọi người ít biết về người hùng của đội tuyển Argentina:

Bị ghẻ lạnh ở Monaco

Romero đến với Brazil mà không có nhiều thời gian được chơi bóng ở giải Ligue 1 với câu lạc bộ Monaco (Pháp). Anh chủ yếu mài quân trên ghế dự bị và chỉ được ra sân có 9 lần. Thủ thành 27 tuổi, được Sampdoria (Italy) đem cho mượn từ năm 2013, phần lớn được sử dụng trong các trận đấu cúp ít quan trọng hơn.

Van Gaal đã từng dạy Romero bắt penalty

Một điều khá bất ngờ với nhiều người là Romero đã từng được chính huấn luyện viên Louis van Gaal chỉ dạy cách ngăn chặn các cú sút ở chấm 11m khi hai người còn là thày trò ở AZ Alkmaar của Hà Lan.

Sau trận bán kết thứ hai, ông Van Gaal phát biểu: “Tôi đã dạy Romero bắt penalty, thế nên thật là đau đớn.”

Tỏa sáng cho quê hương

Trái với sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ tương đối thất vọng, “Chiquito” (biệt danh của Romero), nổi bật hơn nhiều khi lên tuyển. Anh là lựa chọn số 1 của “La Albiceleste” từ năm 2009.

 

Romero chính là người đã từng cùng đội U-20 của Argentina giành chức vô địch thế giới năm 2007, cũng như chiếc huy chương vàng Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cùng với cầu thủ 4 lần xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi.

Sabella đặt niềm tin vào Romero

Romero là người đứng trong khung gỗ của Argentina khi họ thất bại kinh hoàng 0-4 trước Đức ở vòng tứ kết World Cup 2010. Và quyết định vẫn tin tưởng thủ môn này của huấn luyện viên Alejandro Sabella hóa ra lại là một điều vô cùng khôn ngoan.

Sự chắc chắn của Romero đã nhiều lần giúp đội bóng của Nam Mỹ thoát thua trong hành trình đến chung kết World Cup 2014 mà đỉnh điểm chính là trận đấu với Hà Lan, trong đó anh được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh còn là thủ môn thứ hai của Argentina có 50 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Nhút nhát bên ngoài sân bóng

Romero tự mô tả mình là “người nhút nhát và kín đáo.” Trong khi World Cup 2014 đã thiết lập kỷ lục mới về số lần sử dụng Twitter, anh lại không trang dùng mạng xã hội này hay Facebook./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục