Fernandinho - Điểm tựa mới cho Selecao tại World Cup 2014

Với khả năng tranh chấp bóng và đọc tình huống tốt, tiền vệ Fernandinho đang trở thành một điểm tựa mới cho Selecao, đặc biệt trong trận bán kết tới khi Thiago Silva và Neymar vắng mặt.
 
Fernandinho - Điểm tựa mới cho Selecao tại World Cup 2014 ảnh 1Tiền vệ Fernandinho tranh bóng cùng cầu thủ Fredy Guarin của Colombia. (Nguồn: Getty Images)

Chiến thắng vất vả của "đội tuyển vàng-xanh" trước "Los Cafeteros" để lại nhiều dư vị đắng cho người hâm mộ "Selecao" khi ngôi sao Neymar dính chấn thương phải nghỉ đến hết giải. Tuy nhiên, 90 phút đấu trí với đội bóng cùng châu lục đã giúp huấn luyện viên Felipe Scolari tìm ra lời giải cho bài toán của Brazil. Đó là tiền vệ Fernandinho.

Tuy không được tin dùng trong vòng bảng, nhưng kể từ khi vào sân thay cho Luiz Gustavo trong trận gặp Cameroon, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Manchester City (Anh) đã mang đến một sức sống mới cho tuyển Brazil. Khả năng tranh chấp cực tốt cùng lối chơi rộng của Fernandinho đã hạn chế phần nào sức ép đè lên hàng phòng ngự Brazil trước những cầu thủ tấn công cực kỳ nguy hiểm của Colombia.

Theo thống kê sau trận đấu, Fernandinho có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 91,4%. Chưa kể, tiền vệ trung tâm này đã có 10 lần thắng trong các cuộc đối đầu tay đôi với các tiền vệ đối phương, tỷ lệ này của tiền vệ trung tâm Zuniga bên phía Colombia chỉ là 6 lần.

Trên sân, Fernadinho đã thực hiện 6 cú tắc bóng để cản phá nhưng chỉ bị thổi phạt một lần. Không chỉ có vậy, Fernandinho đã "bắt chết" được "ngòi nổ" James Rodiguez của Colombia. Đã không dưới ba lần, hai cầu thủ này va chạm trên sân song phần thắng luôn nghiêng về phía cầu thủ của Brazil.

Hình ảnh của Fernandinho trong màu áo tuyển Brazil bây giờ làm gợi nhớ đến Girbelto Silva ngày nào - chậm chắc mà hiệu quả. Còn nhớ tại World Cup 2002, cặp tiền vệ Girbelto Silva và Kleberson chính là bệ phóng để những Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho tỏa sáng rực rỡ mang về chiếc cúp vàng cho Brazil.

Nhiều năm trôi qua, triết lý bóng đá của huấn luyện viên Felipe Scolari vẫn vậy. Luiz Gustavo đã không đáp lại được sự kỳ vọng của chiến lược gia này thì may thay đã có Fernandinho. Trong bối cảnh Neymar dính chấn thương nặng, huấn luyện viên từng dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea (Anh) đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Fernandinho trong trận bán kết quan trọng với "Cỗ xe tăng" Đức sắp tới.

So với Luiz Gustavo - một tiền vệ có xu hướng chuyên phòng ngự, hay Paulinho vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất như hồi Confederations Cup năm ngoái, Fernandinho đang nổi lên như một thủ lĩnh mới nơi hàng tiền vệ Brazil.

Việc tung cầu thủ này vào sân từ đầu trong những trận đấu có tính chất loại trực tiếp cho thấy huấn luyện viên Scolari muốn phá vỡ lối chơi đối phương, đầu tiên là việc vây bắt Vidal của Chile rồi tiếp đó là James Rodiguez của Colombia. Liệu trong trận đấu quan trọng sắp tới với Đức, Fernandinho có phá được sự kết nối giữa bộ ba Kroos-Khedira-Schweinsteiger? Hãy chờ xem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục